Hoàng tử Andrew hỗ trợ giáo dục Anh Quốc tại Việt Nam

Hoàng tử Andrew hỗ trợ giáo dục Anh Quốc tại Việt Nam
TPO - Ngày 24/9, Hoàng tử Andrew - Công tước xứ York Vương Quốc Anh cùng Đại sứ Anh tại Việt Nam Antony Stokes và Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đã dự Lễ tôn vinh hợp tác giáo dục Anh Quốc – Việt Nam.

 Buổi lễ do Công ty hợp tác giáo dục Anh Quốc (BEP) cùng Đại học Anh Quốc (BUV) tổ chức tại Hà Nội nhằm ghi nhận thành tựu và sự phát triển của giáo dục Anh Quốc tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác trong các năm tiếp theo.

Hoàng tử Andrew hỗ trợ giáo dục Anh Quốc tại Việt Nam ảnh 1
 

Tại buổi lễ, Hoàng tử Andrew đã trao 4 suất học bổng cho 4 sinh viên Việt Nam xuất sắc tại Đại học Anh Quốc. Giám đốc GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ cũng chính thức trao Giấy phép hoạt động cho BEP.

Phát biểu tại buổi lễ, Hoàng tử Andrew cho rằng nền giáo dục Anh quốc đang được nhiều nước trên thế giới đánh giá cao trong đó có Việt Nam, sự phát triển của giáo dục Anh Quốc tại Việt Nam là một thành công đáng ghi nhận. Hoàng tử Andrew tin tưởng rằng, bằng cấp của các sinh viên tốt nghiệp Đại học Anh Quốc tại Việt Nam sẽ có giá trị đích thực ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Nhân dịp này BEP trao 100 suất học bổng “Good to Great” cho giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, với tổng trị giá 1 tỷ đồng. Chương trình Học bổng “Good To Great” nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ của giáo viên theo Hệ thống tiêu chuẩn năng lực ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR), đồng thời giúp đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh được BEP thiết kế riêng cho 100 giáo viên đến từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ông Khalid Muhmood, đồng sáng lập của BEP và BUV nhấn mạnh : “Thông qua công ty Hợp tác Giáo dục Anh Quốc chúng tôi muốn trở thành đối tác ưu việt cho các trường học Việt Nam muốn tiến tới đào tạo song ngữ. Giàu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và đào tạo Anh ngữ kết hợp với mô hình liên kết đào tạo độc đáo, tôi tin rằng BEP sẽ đóng góp tích cực cho Hệ thống Giáo dục Việt Nam”.

Công ty hợp tác giáo dục Anh Quốc BEP chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ các trường học tại Việt Nam tiến tới giảng dạy song ngữ Anh – Việt. BEP nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ Anh, vừa qua Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược với BEP để khẳng định sự ủng hộ nói trên.

Theo Viết
MỚI - NÓNG