Học bổng tiến sĩ toán học tại Úc

Học bổng tiến sĩ toán học tại Úc
Đại học Công nghệ Swinburne, Australia cấp học bổng cho học viên theo học chương trình tiến sĩ chính quy có giá trị 19.616 đô Úc mỗi năm (cấp trong 3 năm).
Học bổng tiến sĩ toán học tại Úc ảnh 1
Trung tâm máy tính trường ĐH Công nghệ Sưinburne

Khóa học bao gồm các chuyên đề về lý thuyết tương đối cũng như các ứng dụng của nó đối với các vấn đề trong lĩnh vực sinh học, điện toán (computational biology) và địa lý động lực học chất lưu (geophysical fluid dynamics).

Thí sinh đăng ký theo học chương trình này yêu cầu phải có kiến thức sâu về Toán học ứng dụng và Vật lý.

Thí sinh phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể như có bằng thạc sĩ về Toán học ứng dụng hoặc Vật lý học, ít nhất 3 năm công tác nghiên cứu, có kinh nghiệm thực tế sau khi nhận bằng Thạc sĩ, thông thạo tiếng Anh, có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Toán học ứng dụng và không quá 45 tuổi (tính đến thời gian nộp hồ sơ).

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký là ngày 29/2/2008.

Những thắc mắc về học bổng, xin gửi về địa chỉ: Professor W.R.C. Phillips, Mathematics, H38 Swinburne University of Technology, PO Box 218, Hawthorn, Vic 3122, AUSTRALIA - Telephone:+61-3-9214-8286; Email:wphillips@swin.edu.au

Theo Lao Động

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.