Học sinh Hà Nội lấy ví dụ U23 Việt Nam phản bác ‘sự vô cảm’

Nhận được câu hỏi “có đồng tình với quan điểm cho rằng giới trẻ Việt Nam đang dần trở nên vô cảm”, một nữ sinh trường THCS Cát Linh (Hà Nội) lập tức phản bác và đưa ra ví dụ về các cầu thủ thuộc đội tuyển U23 Việt Nam.

Chiều 9/2, lễ phát động cuộc thi “Cùng Đức Việt trở thành Trạng nguyên tuổi 13 lần thứ 4 năm 2018” được tổ chức tại trường THCS Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội) với sự tham gia của hơn một ngàn học sinh cùng các thầy, cô giáo.

Cuộc thi được tổ chức nhằm mục tiêu động viên, khuyến khích các em học sinh chăm chỉ học tập, nâng cao kiến thức văn hóa và trau dồi hiểu biết về truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Ngay sau lễ phát động là cuộc thi tại chỗ với sự góp mặt của 9 học sinh thuộc khối 6, 7, 8, đã đạt điểm cao nhất trong phần thi trắc nghiệm Ngữ văn – Toán – Lịch sử - tiếng Anh diễn ra trước đó.

Học sinh Hà Nội lấy ví dụ U23 Việt Nam phản bác ‘sự vô cảm’ ảnh 1

9 học sinh tham gia phần thi ứng xử.

Trong phần thi thứ nhất - ứng xử, nữ sinh Hoàng Vân Nhi (lớp 8A7, trường THCS Cát Linh) nhận được câu hỏi “có đồng tình với quan điểm cho rằng giới trẻ Việt Nam đang dần trở nên vô cảm hay không”.

Trả lời câu hỏi trên, Vân Nhi cho biết: “Vô cảm thực chất là sự trơ lì về cảm xúc. Cách đây không lâu, sự thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải vô địch châu Á đã khiến đông đảo người dân, trong đó phần lớn là giới trẻ, ùa xuống đường ăn mừng. Hành động này cho thấy người trẻ Việt Nam vẫn tràn đầy xúc cảm.

Bản thân các cầu thủ U23 Việt Nam cũng đã cắn răng chịu rét, thi đấu dưới tuyết trời 0 độ C, thậm chí phải tiêm thuốc giảm đau để đá bóng. Họ đã cố hết sức vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào của người dân Việt Nam, và đưa bóng đá nước nhà thoát khỏi “cái ao làng” ngày xưa. Điều đó chứng tỏ giới trẻ Việt Nam ngày nay hoàn toàn không vô cảm.”

Học sinh Hà Nội lấy ví dụ U23 Việt Nam phản bác ‘sự vô cảm’ ảnh 2

Nam sinh khối 8 trả lời câu hỏi ứng xử.

Sau phần thi ứng xử, các học sinh trường THCS Cát Linh tiếp tục bước vào phần thi văn nghệ với các tiết mục hát, múa, độc tấu nhạc cụ, khiêu vũ thể thao, thể dục nhịp điệu, ảo thuật...

Kêt thúc các phần thi, ban tổ chức tiến hành trao giải cho các tiết mục văn nghệ đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng; đồng thời trao giải Phó bảng cho 15 học sinh, giải Thám hoa, Bảng nhãn và Trạng nguyên cho 3 học sinh mỗi giải.

Các học sinh đoạt giải Trạng nguyên và Bảng nhãn trong vong thi sơ khảo hôm nay sẽ dự thi vòng Chung kết toàn quốc vào tháng 12/2018 tại Hà Nội.

MỚI - NÓNG