Học sinh Hàn Quốc du học giảm

Học sinh Hàn Quốc du học giảm
TPO - Theo con số thống kê của Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc và Phòng giáo dục thành phố Seoul, số học sinh trung học và tiểu học ở quận Gangnam - quận có thu nhập cao nhất Seoul - du học giảm mạnh và liên tục trong bốn năm qua.
Học sinh Hàn Quốc du học giảm ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo thống kê, số học sinh trung học và tiểu học ra nước ngoài học tập giảm từ 2.517 người năm 2005 xuống còn 1.614 người năm 2009. Từ năm 2006 đến năm 2008, giảm từ 8.407 người xuống 7.468 người.

Các quan chức giáo dục Hàn Quốc cho hay, dù chưa đưa ra con số giảm cụ thể trong năm 2009 nhưng dự kiến còn thấp hơn những năm trước do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và dịch cúm H1N1, cũng như những vấn đề tài chính.

Ngay sau khủng hoảng tài chính Hàn Quốc năm 1998, nền giáo dục ở nước này đã được củng cố và việc học sinh dự bị đại học du học trở thành xu hướng giáo dục chính ở Hàn Quốc trong năm 2000.

“Cơn sốt” du học sớm phát triển ở Hàn Quốc, đặc biệt là ở khu vực Gangnam - nơi có thu nhập cao nhất Seoul. Năm 2002, tổng số du học sinh Hàn Quốc đạt 10.000 người, đến năm 2005, con số này là 20.000 người.

Trong đó, tổng số học sinh tiểu học du học tăng đột biến từ 9.417 học sinh năm 2000 lên 13.814 học sinh năm 2006.

Tuy nhiên, trong bốn năm qua, tỷ lệ học sinh học tại nước ngoài lại giảm liên tiếp và chững lại ở ngưỡng 29.511 người vào năm 2006. Đến năm 2008, tỷ lệ này giảm 14,8%.

Theo các chuyên gia phân tích, hiện tượng “chững lại” một phần do những “tác dụng phụ” của việc du học phát sinh. Nó như một nỗi ám ảnh mới của xã hội, buộc các bậc phụ huynh phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cho con em du học.

Ngoài ra, hệ thống giáo dục tiếng Anh và các chương trình giảng dạy khác ở Hàn Quốc đều được cải thiện và nâng cao trong những năm qua. Điều này tạo uy tín cho nền giáo dục trong nước. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ du học sinh Hàn Quốc giảm mạnh.

Phạm Hằng
Theo Korea Herald

MỚI - NÓNG