Học sinh học trung bình không được vào thư viện

Học sinh học trung bình không được vào thư viện
Thư viện, phòng đọc sách báo của nhà trường chỉ dành cho giáo viên và học sinh khá, giỏi. Đó là thực tế đang diễn ra tại THPT Quỳnh Lưu I, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Ông Phạm Quang Tiến, quản lý thư viện nhà trường cho biết, thư viện gồm tài liệu, sách tham khảo có giá trị, đắt tiền nên chỉ dành cho giáo viên và học sinh có học lực khá, giỏi mượn để nghiên cứu. "Những học sinh có học lực trung bình, yếu không có nhu cầu, nếu vào thư viện sẽ gây nên tình trạng lộn xộn và làm hư hỏng sách”, ông Tiến nói.

Thư viện của THPT Quỳnh Lưu I hiện có 7.500 đầu sách tài liệu, sách tham khảo, sách pháp luật, văn học nghệ thuật, sách nghiên cứu khoa học… cùng 14 loại báo, tạp chí phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Hằng năm, trường dành 12 triệu đồng để mua các loại sách, báo bổ sung cho thư viện.

Học kỳ I năm học 2007 - 2008, trường có 91 học sinh đạt học lực loại giỏi, chiếm gần 5%; 907 học sinh khá, chiếm 45%. Gần 1.000 học sinh còn lại thuộc loại trung bình, yếu.

Theo Thehe8x/TTXVN

MỚI - NÓNG