Học sinh Quảng Nam giành quán quân Chinh phục Vũ môn

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Vinh Hiển, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Long hải trao giải cho các em học sinh đạt giải thưởng Nhất, Nhì, Ba.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Vinh Hiển, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Long hải trao giải cho các em học sinh đạt giải thưởng Nhất, Nhì, Ba.
TPO - Ngày 27/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư và Công ty Cổ phần Trò chơi Giáo dục Trực tuyến (Egame) phối hợp tổ chức Vòng thi chọn quán quân, tổng kết và trao giải cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ II – năm học 2015-2016.

Cuộc thi Chinh phục Vũ môn mùa thứ II đã được triển khai sâu rộng tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với sự tham gia của 700.000 em thiếu nhi từ 10.000 trường THCS.

Tại đêm chung kết, 6 gương mặt xuất sắc tham gia tranh tài. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất trị giá 100 triệu đồng, Giấy chứng nhận của BTC, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho quán quân vô địch Xuân Phong, đến từ Quảng Nam. Chinh phục Vũ môn mùa II lập kỷ lục về tổng giá trị giải thưởng với 130.000 giải, trị giá 14 tỷ đồng.

Học sinh Quảng Nam giành quán quân Chinh phục Vũ môn ảnh 1

Trao giải thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết, cuộc thi với mục đích tạo ra môi trường học tập, tìm hiểu kiến thức lành mạnh, bổ ích, phát triển tư duy sáng tạo cho thiếu nhi, học sinh, giúp các em bám sát khung chương trình đổi mới sách giáo khoa đồng thời tạo cơ hội cho các em được khẳng định mình, được thể hiện ý tưởng, trí tuệ, phương pháp học tập mới thông qua trò chơi giáo dục trực tuyến. 

Học sinh Quảng Nam giành quán quân Chinh phục Vũ môn ảnh 2

Các thí sinh xuất sắc tham dự vòng Chung kết cuộc thi Chinh phục Vũ môn.

“Cuộc thi năm nay đạt số lượng thí sinh đăng ký tăng gấp 3 lần so với năm ngoái, từ hơn 230.000 của mùa I cho tới  700.000 thí sinh đăng ký của mùa II. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy Chinh phục Vũ môn ngày càng đúng tâm lý và khích lệ niềm đam mê ham học hỏi từ phía các em học sinh”, anh Hải nói.

MỚI - NÓNG