Học sinh TPHCM thi tài sáng tạo sản phẩm ứng dụng vào đời sống

Học sinh TPHCM thi tài sáng tạo sản phẩm ứng dụng vào đời sống
TPO - Ngày 5/6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ (Thành Đoàn TPHCM) tổ chức vòng chung kết và trao giải cho các cá nhân tham gia cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi TPHCM lần XI - năm 2016.

Trong ngày 5/6, các sản phẩm ứng dụng lọt qua vòng sơ loại được sát hạch từ trước đã trải qua vòng bán kết và chung kết theo từng bảng đấu. Có 15 sản phẩm, mô hình đã được các chủ nhân giới thiệu, thuyết trình trước hội đồng giám khảo cuộc thi tại vòng chung kết cuộc thi.

Chung cuộc, sản phẩm mang tên “Thành phố năng lượng sạch” của em Phan Lê Ánh Dương (lớp 5A, trường tiểu học Thới Tam, huyện Hóc Môn, TPHCM) đã thuyết phục ban giám khảo và giành giải nhất của bảng A dành cho học sinh tiểu học.

Học sinh TPHCM thi tài sáng tạo sản phẩm ứng dụng vào đời sống ảnh 1

Ban tổ chức trao giải nhất cho mô hình “Thành phố năng lượng sạch” của học sinh Phan Lê Ánh Dương. Ảnh: Ban tổ chức.

Ở bảng B dành cho học sinh trung học cơ sở, mô hình “Public access resource centre” của nhóm ba học sinh Nguyễn Lâm Thảo Quyên, Hoàng Thiên Anh, Lê Nguyễn Việt Bảo (trường Quốc tế Angle phone British curiculum, huyện Bình Chánh) và “Mô hình hồ bơi thông minh” của Hồ Trần Việt Trung (lớp 6.2, trường THCS Thạnh An, huyện Cần Giờ) cùng được trao đồng hạng nhì.

Tại bảng C dành cho học sinh trung học phổ thông, mô hình có tên “Robot rùa” của hai học sinh Phạm Khắc Phi Long, La Tuyết Trinh (lớp 10 chuyên Lý, THPT Gia Định, quận Bình Thạnh) đoạt giải nhì cuộc thi.

Cùng với đó, Ban tổ chức cũng đã trao các giải khuyến khích, giải “Tác giả có mô hình sáng tạo nhất”, “Tác giả nhỏ tuổi nhất”, “Tác giả có ý tưởng táo bạo nhất”, giải tập thể cho 5 đơn vị tổ chức tốt cuộc thi cấp cơ sở và tham gia cuộc thi cấp thành đạt giải cao.

Học sinh TPHCM thi tài sáng tạo sản phẩm ứng dụng vào đời sống ảnh 2

Các sản phẩm, mô hình của học sinh TPHCM tham gia cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi TPHCM. Ảnh: Ban tổ chức.

Theo Ban tổ chức, nhìn chung các sản phẩm dự thi của thí sinh năm nay khá phong phú, độc đáo mà gần gũi. Nếu như hầu hết các thí sinh bảng A dự thi với những mô hình thiết kế, sản phẩm tái chế ra các đồ dùng học tập, vui chơi giải trí như: Thành phố năng lượng sạch, Mô hình tái sử dụng nước thải sinh hoạt, Chiếc chai biết hút bụi, Sa bàn an toàn giao thông thì các bạn thí sinh của bảng B lại sáng tạo ra mô hình mô hình về cuộc sống xung quanh, các thiết bị phục vụ cuộc sống, sinh hoạt  như: Xe buýt chạy bằng sức gió, Máy hút bụi mini, Xe cần cẩu điều khiển bằng thủy lực, Máy dọn rác hình dạng bạch tuộc... 

Các bạn thí sinh bảng C lại tiến bộ hơn khi áp dụng các kiến thức vật lý, hóa học, kỹ thuật đã được học trên ghế nhà trường để sáng tạo các sản phẩm như: Điều chế nước xịt phòng từ một số tinh dầu thiên nhiên, Nón bảo hiểm thông minh, Chế tạo khóa chống trộm dùng hệ thống RFID và module SIM 900, Ứng dụng tính kháng khuẩn của lá trầu không để làm xà bông rửa tay…

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi TPHCM do Thành Đoàn TPHCM phối hợp cùng Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Khoa học - Công nghệ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Đài truyền hình TPHCM tổ chức, nhằm khơi dậy và phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của thanh thiếu nhi thành phố, qua đó giúp thanh thiếu nhi trau dồi, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. 

Bên cạnh đó, cuộc thi góp phần đẩy mạnh phong trào học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của thanh thiếu nhi, ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm sáng tạo vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

Bắt đầu triển khai và thực hiện từ tháng 1 năm 2016, đến nay, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhi thành phố lần thứ XI năm 2016 thu hút sự tham gia của học sinh các cấp đến từ 23 quận, huyện với 149 sản phẩm dự thi cấp thành. Đã có 262 thí sinh đại diện 82 trường PTTH, đại diện 22/24 quận, huyện trên địa bàn thành phố cùng tham gia thi tài.

Các sản phẩm tiêu biểu tại cuộc thi này sẽ được tuyển chọn, hoàn thiện để tham gia cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần XI năm 2016 diễn ra tại Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.