Học thạc sĩ Quản lý và Chính sách công tại Hoa Kỳ

Học thạc sĩ Quản lý và Chính sách công tại Hoa Kỳ
TPO - Viện nghiên cứu chính sách tại ĐH Brunei Darussalam cung cấp chương trình đào tạo thạc sĩ đa ngành về chính sách công và quản lý (MPPM) vào tháng 1/2015. Chương trình cung cấp kiến thức liên quan các khía cạnh thực tế của quản lý và chính sách.

Thời gian đào tạo: 18 tháng, trong đó 1 học kỳ học tại học tại một trong các đơn vị đào tạo sau của Hoa Kỳ:

- Viện Chính sách công Georgetown, ĐH Georgetown.

- Trường Chính sách công, ĐH Maryland.

- Trường Chính sách công Sanford, ĐH Duke.

- Trường Chính sách công Goldman, ĐH California, Berkeley.

Hạn cuối đăng kí: 17/7/2015

Website: gsr.ubd.edu.vn

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.