Học viện Cảnh sát nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

TPO - Ra đời trong bão lửa chiến tranh, nhà trường đã đào tạo hơn 8.000 cán bộ cho công cuộc bảo vệ miền Bắc, chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta tới thắng lợi cuối cùng.

Sáng 14/5, Học viện Cảnh sát Nhân dân (HVSCND) đã tổ chức Lễ  kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Học viện (15/5/1968 – 15/5/2018) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tới tham dự buổi lễ còn có sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thượng tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đại diện từ Ban Tổ chức trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Về phía đại diện quốc tế, HVCSND cũng vinh dự chào đón Thứ trưởng Bộ An ninh Lào; đại diện các trường cảnh sát các nước Hàn Quốc, Mông Cổ, Campuchia…; Tùy viên An ninh Đại sứ quán các nước Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp…

Học viện Cảnh sát nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ảnh 1
 
Học viện Cảnh sát nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ảnh 2

Đại diện HVCSND chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thượng tướng Tô Lâm. Ảnh Duy Nam

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, HVCSND ra đời trong bão lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ (15/5/1968). Nhà trường đã đào tạo hơn 8.000 cán bộ cho công cuộc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở miền Bắc đồng thời chi viện tích cực cho chiến trường miền Nam, góp phần không nhỏ trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước.

Trải qua 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, HVCSND đã vượt mọi khó khăn, gian khổ, đạt nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội.

Học viện Cảnh sát nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ảnh 3

Công an kỳ tiến qua lễ đài. Ảnh Duy Nam

Thủ tướng đánh giá: “HVCSND là cơ sở giáo dục đại học đi đầu trong đổi mới giáo dục đào tạo, gắn đào tạo với thực tiễn, trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo giảng viên, phát triển lý luận nghiệp vụ ngành công an và áp dụng công nghệ thông tin”.

Tuy vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tình hình thế giới, trong nước hiện nay đang diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao… bảo vệ cuộc sống hạnh phúc, bình yên của nhân dân.

Học viện Cảnh sát nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ảnh 4

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho HVCSND. Ảnh Duy Nam

Riêng về HVCSND, Thủ tướng yêu cầu nhà trường cần phát huy truyền thống của đơn vị 2 lần nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với mục tiêu xây dựng học viện thành cơ sở giáo dục trọng điểm và Trường chuẩn của Quốc gia; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao… đào tạo ra những sĩ quan cảnh sát “vừa hồng, vừa chuyên”…

Học viện Cảnh sát nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ảnh 5
 
Học viện Cảnh sát nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ảnh 6

Cán bộ, học viên HVCSND tại buổi lễ. Ảnh Duy Nam

Tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm đã bày tỏ sự cảm ơn trước những quan tâm của Đảng, Nhà nước và của cá nhân đồng chí Thủ tướng Chính phủ với lực lượng Công an nhân dân. Lực lượng Công an nhân dân xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Học viện Cảnh sát nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ảnh 7

 Biểu diễn võ thuật nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập HVCSND. Ảnh Duy Nam

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các đại biểu đã dự Lễ khánh thành cụm công trình văn hóa “Truyền thống anh hùng” tại HVCSND.

Học viện Cảnh sát nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ảnh 8 Học viên HVCSND diễu binh qua lễ đài.
Học viện Cảnh sát nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ảnh 9 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho học viện.
Học viện Cảnh sát nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ảnh 10
Học viện Cảnh sát nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ảnh 11 Diễu hành và biểu diễn võ thuật tại buổi lễ.
Học viện Cảnh sát nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ảnh 12 Khánh thành công trình "Truyền thống anh hùng" tại học viện.
MỚI - NÓNG