Học viện Thanh thiếu niên VN: Đã sẵn sàng đào tạo hệ đại học

Học viện Thanh thiếu niên VN: Đã sẵn sàng đào tạo hệ đại học
TP - Tiền phong trao đổi với ông Bùi Sỹ Tụng- Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc thường trực Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã khẳng định nhưu vậy.
Học viện Thanh thiếu niên VN: Đã sẵn sàng đào tạo hệ đại học ảnh 1
Cán bộ Đoàn rất cần được nâng cao trình độ để đáp ứng nhu cầu thực tiễn Ảnh: Hiếu Mai

Thưa ông, đã là học viện đầu ngành về thanh niên vậy tại sao lại phải xây dựng chương trình đạo tạo hệ đại học?

Tên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam được Ban thường vụ TƯ Đoàn ra quyết định công nhận từ ngày 26/7/1995. Tuy nhiên, Học viện chưa được đào tạo hệ ĐH. Tất cả các bộ, ngành đều có các trường đào tạo hệ ĐH cung cấp nhân viên, cán bộ cho ngành.

Trong khi đó, thanh niên là nguồn nhân lực quan trọng nhất của cả nước lại chưa được đào tạo chương trình đầy đủ của hệ ĐH. Ngoài ra, theo Quy chế cán bộ Đoàn và Luật Thanh niên, cán bộ Đoàn phải có trình độ ĐH.

Học viện đã chuẩn bị như thế nào cho việc đào tạo ĐH?

Học viện đang hướng vào chuyên ngành sau: Xã hội học thanh niên; Phát triển cộng đồng và Công tác xã hội. Từ đó xây dựng chương trình giảng dạy, thực hành, các bộ giáo trình cho các môn học của các chuyên ngành. Việc xây dựng chuyên ngành đã thu thập và tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia hàng đầu VN trong lĩnh vực đào tạo, giảng dạy.

Hiện Học viện có 115 cán bộ, trong đó có 54 giảng viên, 20 nghiên cứu viên, 8 tiến sĩ, 1 phó giáo sư, 2 NSƯT, 35 thạc sĩ và 8 cán bộ đang nghiên cứu sinh, học cao học, số giảng viên còn lại đều tốt nghiệp ĐH.

Bên cạnh đó, có 158 nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ đang cộng tác giảng dạy tại Học viện. Về cơ sở vật chất, tính cả trong Nam và ngoài Bắc, Học viện có tới 13 ha, hơn 4 vạn đầu sách ở thư viện, hệ thống máy tính nối mạng, có trung tâm thông tin thư viện, hơn 50 phòng học và giảng đường.

Dự kiến, Học viện sẽ đào tạo từ 1.500 - 2.000 sinh viên/năm từ nay đến năm 2010. Hiện nay, Học viện thường xuyên có hơn 800 học viên được đào tạo hệ nội trú chưa kể ở 21 tỉnh, thành có các lớp tại chức.

Truyền thống đào tạo trong 50 năm qua của Học viện đã rút ra nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đổi mới. Vì thế Học viện, Ban Bí thư TƯ Đoàn nhanh chóng hoàn thiện đề án để làm việc với Bộ GD&ĐT.

Xin cám ơn ông!

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".