Hôm nay, hơn 400.000 TS thi tốt nghiệp phổ thông lần 2

Hôm nay, hơn 400.000 TS thi tốt nghiệp phổ thông lần 2
TP - Sáng nay (18/8), hơn 400.000 thí sinh trượt tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp phổ thông 2007 trên cả nước bước vào buổi thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp phổ thông lần 2/2007.
Hôm nay, hơn 400.000 TS thi tốt nghiệp phổ thông lần 2 ảnh 1
Trao đổi bài sau buổi thi tại Hội đồng thi Hà Tây

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có 291.504 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và 111.410 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp bổ túc THPT năm 2007 lần 2. Như vậy, tổng số thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi này là 402.914 em - chiếm 96% so với tổng số thí sinh trượt lần 1.

Tuy nhiên, ở một số tỉnh có hiện tượng thí sinh trượt tốt nghiệp phổ thông từ năm ngoái dù không dự thi kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm nay lần 1 nhưng lại đăng ký dự thi lần 2 (con số này không nhiều).

Ở lần thi 1, địa phương có tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp thấp nhất nước là Tuyên Quang. Nhưng về số lượng thí sinh trượt lần 1, tỉnh này thua xa Nghệ An, Thanh Hoá và hai địa phương khác (do những địa phương này có rất đông số lượng thí sinh dự thi).

Do đó, trong số những địa phương có nhiều thí sinh dự thi kỳ thi lần 2 này, Tuyên Quang xếp thứ 5 với gần 9.700 thí sinh đăng ký dự thi. Đơn vị có nhiều thí sinh đăng ký dự thi nhất là tỉnh Nghệ An (hơn 30.000 thí sinh); tiếp theo là Thanh Hóa (gần 26.000), Hà Tây (hơn 17.600), Đắc Lắc (khoảng 13.200).

Dù đứng thứ 54 trong danh sách các địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp từ cao xuống thấp nhưng Lai Châu là tỉnh có ít số thí sinh trượt cũng như thí sinh dự thi tốt nghiệp phổ thông lần 2 nhất: 1.435 thí sinh đăng ký dự thi lần 2.

Theo quy định, thí sinh dự thi lần 2 không bắt buộc phải thi lại tất cả các môn mà lần 1 các em bị điểm dưới trung bình. Nhìn chung thí sinh ở địa phương nào cũng đều đăng ký dự thi những môn “dễ gỡ điểm” nhất. Lịch sử là môn được hầu hết thí sinh lựa chọn để đăng ký dự thi: khoảng gần 220.000/291.504 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

Đối với hệ bổ túc THPT, trong số hơn 111.000 thí sinh đăng ký dự thi thì có trên 80.000 thí sinh đăng ký dự thi môn Sử. Trong khi đó môn Hoá hệ THPT chỉ có khoảng hơn 100.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Trước những con số trên, cũng có ý kiến nghi ngờ về thái độ đón đợi kỳ thi của thí sinh (môn Sử dễ “quay”). Tuy nhiên, về chủ trương, cả Bộ GD&ĐT cũng như các địa phương đều khẳng định quyết tâm thực hiện kỳ thi tốt nghiệp lần 2 cũng nghiêm túc như lần 1. Trước kỳ thi khoảng 1 tuần, Bộ GD&ĐT đã có công điện khẩn gửi các địa phương nhắc lại một lần nữa yêu cầu này.

Ngày 16/8/2007, Bộ GD&ĐT đã có công văn khẩn gửi các Sở GD&ĐT thuộc các tỉnh chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 2 vừa qua. Bộ yêu cầu các sở GD&ĐT có giải pháp tích cực chỉ đạo các nhà trường khắc phục hậu quả lũ lụt để tổ chức tốt kỳ thi vào các ngày 18,19 và 20/8 theo hướng dẫn của Bộ; động viên, hỗ trợ để tất cả các thí sinh đã đăng ký dự thi đều được dự thi.

Các Sở thống kê và báo cáo Bộ số liệu thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT lần 2 năm 2007 bị ảnh hưởng nghiêm trọng của bão lụt, kèm theo danh sách nêu rõ tình trạng cụ thể của từng thí sinh được chính quyền địa phương xác nhận, để xem xét cùng kết quả thi tốt nghiệp lần 2.

Căn cứ thực tế của các địa phương, Bộ sẽ xem xét và có chính sách ưu tiên thỏa đáng, hợp lý trong việc xét tốt nghiệp cho các thí sinh  chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2. 

MỚI - NÓNG