Hơn 100 thí sinh bị đình chỉ thi

Hơn 100 thí sinh bị đình chỉ thi
TPO - Báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT cho biết, kết thúc ngày thi tốt nghiệp đầu tiền, 2/6, hơn 100 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

>> Xem gợi ý lời giải môn Ngữ văn
>> Xem gợi ý lời giải môn Sinh học

Theo thống kê của Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, tỉ lệ thí sinh đến dự thi môn đầu đạt 99,83%, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 0,34%. 38 thí sinh bị tai nạn giao thông (ngày thi đầu năm 2008 có 51 trường hợp).

Đáng chú ý, theo Bộ GD&ĐT, kết thúc môn thi đầu tiên, không có giám thị vi phạm quy chế.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo trên, ở một số hội đồng thi vẫn xảy ra sai sót, như: Hội đồng coi thi Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp có hai thí sinh ghi nhầm số tờ giấy thi vào ô điểm bài thi; tổ trưởng thanh tra của Bộ ở Hội đồng coi thi THPT Tân Yên 2, Bắc Giang bị ốm đột xuất, không thể thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội đồng coi thi Giồng Trôm 3,  Bến Tre thiếu 20 đề thi.

Tại hội đồng thi Trần Đại Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh, trong giờ làm bài môn Sinh học, một thí sinh bị bệnh phải đưa đi cấp cứu. Thí sinh này có tiền sử bệnh tim, đã tái phát bệnh do quá căng thẳng.

Theo báo cáo của thường trực ban chỉ đạo thi tỉnh Kon Tum, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn và đảm bảo đúng qui chế.

Ở hệ trung học phổ thông, sáng nay, 3.069 thí sinh đến làm bài, tám người bỏ thi, trong đó, hai thí sinh bị ốm.

Buổi chiều, thêm một thí sinh nữa bỏ thi, vì bị tai nạn giao thông, phải cấp cứu tại bệnh viện. Đó là em Trần Tiến Bình, học sinh trường THPT Lê Lợi, thành phố Kon Tum.

Ở hệ giáo dục thường xuyên, sau ngày thi đầu, 15 em bỏ thi không lý do.

Theo báo cáo của Thường trực ban chỉ đạo thi tỉnh Gia Lai, trong ngày thi đầu tiên, tỉnh này có 21 học sinh bị đình chỉ vì vi phạm quy chế. Ngày thi đầu tiên ở tỉnh này có đến 62 thí sinh vắng mặt.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.