Hơn 4.000 sinh viên hiến kế chống 'cháy túi'

Hơn 4.000 sinh viên hiến kế chống 'cháy túi'
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức chung kết chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính 2019 với sự tham gia của hơn 4.000 sinh viên đại học, cao đằng trên khắp Việt Nam.

Theo Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, chương trình đã thu hút các nhóm sinh viên đến từ khắp nơi trên đất nước triển khai kế hoạch phổ cập kiến thức tài chính cho cộng đồng, bạn bè đồng trang lứa.

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: “Sau 8 năm đồng hành cùng Visa tổ chức chương trình, các bạn sinh viên từ khắp mọi miền đất nước vẫn liên tục gây ấn tượng với chúng tôi bởi sự sáng tạo và chăm chỉ, bất kể rằng các bạn ở thành thị hay nông thôn. Quy mô chương trình đã được mở rộng từ 2 thành phố trọng điểm ra phạm vi toàn quốc, hình thành một sân chơi bổ ích để các bạn sinh viên được tìm hiểu, trải nghiệm và thực hành các kiến thức, kỹ năng tài chính cho chính bản thân và cộng đồng. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục được phối hợp với Visa tổ chức nhiều hơn nữa các sân chơi về tài chính và khởi nghiệp cho các bạn sinh viên”.

Đội MTU (Miền Tây Universities) đến từ trường Đại học Xây Dựng Miền Tây và Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc với giải thưởng là thẻ quà tặng Visa trị giá 20 triệu đồng. Trình bày kế hoạch “MTU – 15 ngày tiết kiệm”, đội MTU đã gây ấn tượng mạnh với Ban giám khảo bởi thông điệp phổ cập tài chính rõ ràng, sự sáng tạo và khả năng lan tỏa của chiến dịch.

Theo bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, Visa tổ chức những chương trình phổ cập kiến thức tài chính trên khắp thế giới trong hơn hai thập kỷ. Đây chính là một phần cốt lõi trong chiến lược hoạt động của công ty. Việc am hiểu về tài chính và xây dựng kỹ năng quản lý tài chính của từng cá nhân trong cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng và tích cực đối với việc nâng cao đời sống gia đình cũng như sự phát triển của xã hội hiện đại.

“Sinh viên là thế hệ năng động, thông minh và chắc chắn là lực lượng tiên phong để tạo ra và lan rộng giá trị này tới từng gia đình và toàn cộng đồng. Vì vậy, tôi và Visa rất phấn khởi khi có nhiều bạn sinh viên nhiệt tình hưởng ứng đề tài của chương trình”, bà Dung cho biết.

Năm 2019 là năm thứ 8 chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính được tổ chức với các nhóm sinh viên, mỗi nhóm gồm 3 bạn, cùng tìm hiểu và đưa ra lời giải cho vấn đề “Cháy túi”. Chương trình cũng cung cấp các thông tin hữu ích nhằm đảm bảo an ninh khi mua sắm trực tuyến, những điều cần lưu ý khi đặt bút ký kết hợp đồng, và quản lý tín dụng để tránh những món nợ dài hạn.

Ngoài các sinh viên trực tiếp tham gia chương trình, bộ tài liệu phổ cập kiến thức của chương trình đã tiếp cận được hơn 35.000 sinh viên trên khắp Việt Nam. Trong khi đó, hơn 1.000 sinh viên đã tham gia vào những chương trình do các đội thi tổ chức ở vòng 2, bao gồm các buổi hội thảo, tranh luận, hay cuộc thi giữa sinh viên với nhau. Cuộc thi cũng ghi nhận một dự án phát thanh qua radio trong ký túc xá đại học của một đội thi sáng giá.

Trong khuôn khổ chương trình, Visa và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng đã ra mắt “Bộ dụng cụ phòng chống cháy túi” trên các kênh truyền thông trực tuyến nhằm truyền cảm hứng giúp sinh viên xây dựng kế hoạch tài chính. Bộ dụng cụ bao gồm tám công cụ với các tính năng hữu ích, điển hình như “Bình Chữa Quáng” được sử dụng trong các trường hợp chi tiêu thiếu thận trọng, “Đèn Pin Thánh Soi” để hỗ trợ đọc hợp đồng hiệu quả, “Mặt Nạ Bảo Mật” giúp bảo vệ thông tin cá nhân khi thực hiện giao dịch trực tuyến.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.