Hơn 50% học sinh tiểu học đạt học lực giỏi

Hơn 50% học sinh tiểu học đạt học lực giỏi
Theo kết quả xếp loại giáo dục năm thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ, học kỳ I năm học này có hơn phân nửa số học sinh (HS) bậc tiểu học xếp loại giỏi hai môn toán và tiếng Việt.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ngoại trừ TP Hải Phòng có số HS giỏi xấp xỉ 50%, ở bốn TP còn lại tỉ lệ HS đạt điểm giỏi còn cao hơn tổng số HS loại khá, trung bình và yếu cộng lại.

Trong đó, Đà Nẵng dẫn đầu với trên 73% HS tiểu học giỏi môn tiếng Việt và 72% HS giỏi môn toán; tỉ lệ này ở TP.HCM cũng xấp xỉ 70%.

Ở bậc THCS, tỉ lệ HS có học lực giỏi giảm đáng kể. Hải Phòng dẫn đầu năm TP lớn có tỉ lệ HS xếp loại học lực giỏi gần 29%; TP.HCM có tỉ lệ thấp nhất ở mức 9,4%. Tỉ lệ HS học lực giỏi bậc THPT Đà Nẵng thấp nhất là 4,2%, Hải Phòng cao nhất ở mức 13,1%.

Theo Phúc Điền
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG