Hơn 50% học sinh trượt tốt nghiệp THPT lần 2

Hơn 50% học sinh trượt tốt nghiệp THPT lần 2
TPO - Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT lần 2 đạt 48,61%. Ở hệ giáo dục thường xuyên, tỉ lệ này là 49,47%. Năm 2007, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT lần 2 là 43,16% và 29,5% (giáo dục thường xuyên).
Hơn 50% học sinh trượt tốt nghiệp THPT lần 2 ảnh 1
Thí sinh làm bài thi tốt nghiệp năm 2008. Ảnh: Quý Hiên.

Thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, đối với giáo dục THPT, tỉ lệ tốt nghiệp lần 1 (kể cả phúc khảo) là 76,01%. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp cả 2 lần so với số thí sinh dự thi lần 1 đạt 86,57%. “Như vậy, thi tốt nghiệp lần 2 đỗ thêm được 10,56% so với tổng số thí sinh của cả kỳ thi”.

Một số địa phương có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT lần 2 cao là Hải Dương: 87,41%; Hải Phòng: 80,93%; Quảng Ninh: 79,97%... Tỉnh có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT lần 2 thấp nhất là Điện Biên: 26,55%.

Đối với hệ giáo dục thường xuyên, tỉ lệ tốt nghiệp lần 1 (kể cả phúc khảo) là 42,41%. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp cả 2 lần so với số thí sinh dự thi lần 1 đạt 67,21%. Thi lần 2 đỗ thêm được 24,8% so với tổng số thí sinh dự thi.

Một số địa phương có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp giáo dục thường xuyên lần 2 cao là Hải Phòng: 96,76%, Quảng Ninh: 94,59%; Hải Dương: 86,69%; Hưng Yên: 82,09%, Thanh Hóa: 81,79%... Bạc Liêu có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp lần 2 thấp nhất: 18,44%.

Đáng chú ý, ở hệ giáo dục thường xuyên có 10 đơn vị đạt tỉ lệ tốt nghiệp cả 2 lần trên 90%, tăng 9 đơn vị so với năm 2007. Trong khi đó, chỉ có 2 đơn vị có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp dưới 20% là Sóc Trăng (17,63%) và Bạc Liêu (18,94%), giảm 7 đơn vị so với năm ngoái.

Giải thích về điều này, Tiến sĩ Trần Văn Kiên - Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho rằng: Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp lần 2 hệ giáo dục thường xuyên ở một số nơi tăng đột biến do nhiều nguyên nhân.

“Những nơi tăng nhiều về thứ hạng hầu hết ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc. Những vùng này có nhiều thí sinh thuộc diện 2 (điểm xét tốt nghiệp bình quân 4,75) và diện 3 (điểm xét tốt nghiệp bình quân 4,5) theo quy định của quy chế tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành năm 2008” - Ông Kiên nói.

Theo ông Kiên, quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành năm 2008 có sự thống nhất giữa giáo dục THPT và giáo dục thường xuyên về công nhận tốt nghiệp, đã làm cho tỉ lệ tốt nghiệp giáo dục thường xuyên ở những vùng sâu, xa, vùng nhiều đồng bào dân tộc, nơi có nhiều thí sinh thuộc diện 2 và 3 tăng hơn so với kỳ thi tốt nghiệp năm 2007.

Để đảm bảo tính chính xác, ông Kiên cho biết, đã đề xuất với lãnh Bộ GD&ĐT chấm thẩm định lần 2 đối với những hội đồng thi có nghi ngờ tiêu cực.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, bắt đầu từ năm học 2008 - 2009, sẽ không tổ chức thi tốt nghiệp lần 2.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.