Hơn 55% số sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

Hơn 55% số sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học
TP - Tối 5-11, Đoàn TN Trường ĐH Cần Thơ sơ kết hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên giai đoạn 2009-2012 và giới thiệu giải thưởng Holcim.

> Cú sốc với gần trăm nhà khoa học?

Đại diện Đoàn TN của trường cho biết, có hơn 55% số sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Hầu hết tham gia một đề tài và khoảng 1/4 đề tài đã được nghiệm thu.

Sinh viên ĐH Cần Thơ từng đoạt nhiều giải thưởng Holcim, trong đó đoạt giải ứng dụng với đề tài "mô hình quản lý bao bì rác thải thuốc bảo vệ thực vật tại Cần Thơ" năm 2009, sau đó được hỗ trợ 200 triệu đồng thực hiện ở một phường.

Buổi lễ cũng phát động sinh viên tham gia giải thưởng Holcim năm 2013, dành cho sinh viên ở Trường ĐH Cần Thơ, Bách khoa Đà Nẵng, Kiến trúc Hà Nội và các trường tại TPHCM Bách khoa, Kiến trúc, Khoa học Xã hội & Nhân văn, Sư phạm kỹ thuật.

Các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng về lĩnh vực phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, xây dựng bền vững.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG