Hơn 80% học sinh cần chia sẻ tâm lý

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Tại hội thảo do Bộ GD&ĐT tổ chức hôm qua tại Hà Nội, ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh Sinh viên, Bộ GD&ĐT cho biết hiện nhu cầu được chia sẻ, tâm sự các vấn đề về tâm lý trong học sinh - sinh viên rất lớn.

Kết quả cuộc khảo sát gần đây do Bộ GD&ĐT tiến hành trên một số trường THCS, THPT và đại học ở Hà Nội, Hải Dương cho thấy hầu hết học sinh sinh viên được hỏi gặp phải những khó khăn vướng mắc cần phải chia sẻ trong học tập và đời sống hằng ngày.

Đặc biệt ở lứa tuổi học sinh phổ thông, mức độ thường xuyên có những vướng mắc và cần chia sẻ là cao nhất với 80,17%.  

Bộ GD&ĐT đang chuẩn bị để đầu năm học tới sẽ ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường, tiến tới xây dựng thông tư hướng dẫn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.