Hơn 800 trường hợp học sinh đánh nhau

Hơn 800 trường hợp học sinh đánh nhau
TPO- Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên, Bộ GD&ĐT cho biết, từ đầu năm đến nay, 800 trường hợp học sinh đánh nhau ở 30 tỉnh, thành. Hơn 50 sở GD&ĐT báo cáo về Bộ tình hình học sinh đánh nhau.

Cũng theo ông Duy Anh, qua báo cáo của các sở GD&ĐT, có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là thiếu quan tâm gắn kết giữa nhà trường – xã hội – gia đình, dẫn đến tình trạng bạo lực học đường.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, để tìm ra những giải pháp thiết thực, trong tháng 6 - 2010, sẽ phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan hữu quan tổ chức Hội nghị đảm bảo an ninh trật tự trong trường học.

Ông Duy Anh cũng cho biết, đến khoảng cuối tháng năm, sẽ có số liệu cụ thể về việc kiểm tra đồ chơi trẻ em.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.