Hơn 90 trường ĐH công bố điểm thi

Hơn 90 trường ĐH công bố điểm thi
Trường ĐH Y dược TPHCM vừa mới công bố kết quả thi. Trong đó có 2 thí sinh đạt 31 điểm (2 điểm thưởng) là: Phạm Lê Duy và Trần Ngọc Tường Linh. Đến nay, đã có hơn 90 trường ĐH công bố điểm thi với khoảng 60 thủ khoa.
Hơn 90 trường ĐH công bố điểm thi ảnh 1

Năm nay ĐH Y dược TP.HCM có 21.012 thí sinh dự thi trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 970 chỉ tiêu cho các ngành: bác sĩ Nha khoa, bác sĩ Răng - Hàm - Mặt; Dược sĩ; bác sĩ Y học cổ truyền, đào tạo cử nhân, điều dưỡng, Y tế công cộng , Xét nghiệm, Vật lý trị liệu, Kỹ thuật hình ảnh, Kỹ thuật phục hình răng, Hộ sinh, Gây mê hồi sức.

Thủ khoa ĐH Công nghiệp TP.HCM là 2 thí sinh Hồ Hiếu Tâm (SBD13109) và Nguyễn Đăng Khoa (SBD7143) cùng đạt 28 điểm, chưa có điểm thưởng.  Năm nay, trường có 33076 thí sinh dự thi. Trong đó, có 1784 thí sinh đạt trên 15 điểm. Hệ Cao đẳng không thi tuyển mà lấy kết quả thi ĐH năm 2005. Chỉ tiêu dành cho Cao đẳng là 2200.

Trường  CĐ Tài chính kế toán IV (thi theo đề riêng), có  8 thí sinh đạt 31 điểm (2 điểm thưởng). 11 thí sinh khác có số điểm gần kề là 30,5 (Có cộng 1,5 hoặc 2 điểm).

Các thí sinh thủ khoa: Võ Nhật Vy (16319), Phạm Kim Oanh (9464), Phan Thị Diệu Trâm (14055), Bùi Thị Phương Huệ (5173), HUỳnh Thanh Phương (9584), Nguyễn Ngọc Thanh Trúc (14898), Nguyễn Thị Điệp Tám (11319), Lê Thị Ánh Liễu (6722).

Năm 2005, trường có 16660 thí sinh dự thi. Trong khi đó, chỉ tiêu của trường là 800 cho 3 chuyên ngành.

MỚI - NÓNG