Hợp tác xây dựng tủ sách công nghệ thông tin cho sinh viên

Hợp tác xây dựng tủ sách công nghệ thông tin cho sinh viên
TPO - Ngày 9 - 6, tại tòa nhà Detech – Số 8 Tôn Thất Thuyết (Từ Liêm, Hà Nội), Trường Cao đẳng thực hành FPT (thuộc Trường Đại học FPT) ký kết hợp tác với NXB Tri Thức, xây dựng tủ sách công nghệ thông tin (CNTT) cho sinh viên tự học và tham khảo.

Đây là lần đầu tiên một đơn vị đào tạo CNTT tại Việt Nam biên soạn và hợp tác xuất bản các đầu sách chuyên ngành với NXB Tri Thức.

Tham dự lễ ký kết hợp tác có TS Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học FPT; TS Đàm Quang Minh - Giám đốc Cao đẳng thực hành FPT, GS Chu Hảo - Giám đốc NXB Tri Thức, bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng ban liên kết – NXB Tri Thức.

TS Đàm Quang Minh - Giám đốc Cao đẳng thực hành FPT nhấn mạnh: Việc hợp tác giữa Cao đẳng thực hành FPT và NXB Tri thức nhằm mục đích mang lại cho sinh viên cơ hội tiếp cận với những đầu sách công nghệ thông tin chất lượng cao, có bản quyền từ những NXB danh tiếng trên thế giới như Wiley, McGraw-Hill, No Starch Press và sắp tới là Pearson, Cengage, Cambridge…

Nội dung sách chuyên về thực hành nghề liên quan đến công nghệ thông tin như: Thiết kế web, Lập trình, Quản trị mạng, Thiết kế đồ họa… – vốn là những ngành nghề đang có nhu cầu lớn trong xã hội.

Những đầu sách được chọn để xuất bản phải đạt bốn tiêu chuẩn: đặc tả về kỹ năng thực hành; được cộng đồng công nghệ thông tin đánh giá cao; ưu tiên có học liệu bổ sung đi kèm; được xuất bản bởi những NXB uy tín nhất thế giới.

Tin học Cơ sở của NXB McGraw-Hill là cuốn sách đầu tiên Cao đẳng Thực hành FPT hợp tác với NXB Tri thức xuất bản, đánh dấu khởi đầu cho chiến lược liên kết với các NXB uy tín trong nước và quốc tế của Cao đẳng thực hành FPT nhằm cung cấp học liệu chất lượng cao cho người học công nghệ thông tin.

Giám đốc NXB Tri thức – GS Chu Hảo chia sẻ: “Chúng tôi dự kiến số sách xuất bản từ nay đến 2013 là hơn 30 đầu sách, khoảng 2 năm sẽ cập nhật những phiên bản mới một lần để tương thích với những thay đổi trong ngành công nghệ thông tin”.

Cao đẳng thực hành FPT thành lập vào tháng 7 - 2010. Hiện tại có gần 400 sinh viên đang học tập tại trường. Dự kiến sẽ tuyển sinh khoảng 2000 sinh viên tại Hà Nội và Đà Nẵng trong năm 2011.

Hai khối ngành đào tạo của trường là: Công nghệ thông tin (Thiết kế web và Ứng dụng phần mềm) và Kế toán doanh nghiệp. Thời gian học tập là 2 năm gồm 6 học kỳ. Học phí 4.800.000 đồng/học kỳ.

Cao đẳng thực hành FPT triển khai mô hình giáo dục - đào tạo kiểu mới dựa trên sức mạnh của công nghệ thông tin. Đó là: “Thực học – Thực nghiệp”, đào tạo thông qua dự án với cách thức “cầm tay chỉ việc”. Đây là một trong những phương pháp đào tạo tiên tiến nhất hiện nay và còn mới lạ ở Việt Nam.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.