HS giỏi quốc gia 2008: Văn và Toán không có giải nhất

HS giỏi quốc gia 2008: Văn và Toán không có giải nhất
TP - Chiều 29/2, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã thông báo kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm 2008. Cả kỳ thi có 38 giải nhất nhưng riêng môn Toán và môn Văn đều không có giải nhất nào.

Theo đó, cả nước có 1.568 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia 2008 ở 11 môn thi (38 giải nhất, 246 giải nhì, 616 giải ba, 668 giải khuyến khích) trên tổng số 3.645 thí sinh dự thi.

So với năm ngoái, số thí sinh đạt giải thấp hơn, tỉ lệ thí sinh đạt giải trên tổng số thí sinh dự thi cũng thấp hơn (năm ngoái có 1.635 học sinh giỏi quốc gia, đạt tỉ lệ 44,08%).

Tuy nhiên, xét cụ thể kết quả của từng môn có sự không đồng đều. Cả kỳ thi có 38 giải nhất nhưng riêng môn Toán và môn Văn đều không có giải nhất nào. Thậm chí môn Toán chỉ có 33 giải (số thí sinh đạt giải đạt tỉ lệ 8,4% so với số thí sinh dự thi) trong khi phần lớn các môn khác đều có hàng trăm giải. Được biết năm ngoái môn Toán cũng chỉ có 41 giải (đạt tỉ lệ 10,28%).

Những địa phương có thế mạnh trong giáo dục mũi nhọn tiếp tục có kết quả cao. Tuy nhiên, vị trí của các đơn vị dự thi cũng có đôi chút đảo lộn. Năm nay đơn vị đầu bảng là Nam Định - 60/66 học sinh đạt giải; đạt tỉ lệ 90,9%.

Vị trí thứ 2 thuộc về Vĩnh Phúc (50 giải/ 60 thí sinh dự thi - đạt tỉ lệ 83,3%). Tiếp theo là Hải Phòng (53 giải/ 66 thí sinh dự thi). 4 địa phương đạt kết quả cao tiếp theo có Thanh Hóa - 52 giải; Hà Nội - 51 giải; Nghệ An – 49 giải (những địa phương này đều có 66 thí sinh dự thi); Đà Nẵng – 45 giải (60 thí sinh dự thi).

Được biết, năm ngoái các đơn vị có kết quả cao nhất lần lượt là Đại học quốc gia Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ, Nghệ An... 

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.