Hưng Yên: Dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển đề thi, bài thi

Hưng Yên: Dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển đề thi, bài thi
TPO - Toàn bộ đề thi, bài thi của thí sinh tại tỉnh Hưng Yên được xe đặc chủng của công an vận chuyển từ điểm thi đến Sở GD&ĐT và từ Sở GD&ĐT đến điểm thi.

Sáng nay, 9/8, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 2020 tại tỉnh Hưng Yên.

Tại điểm thi trường THPT Minh Châu, huyện Yên Mỹ, 6h30 sáng khi đoàn công tác của thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đến đã có thí sinh đến dự thi. Cùng với đó, mọi công tác phục vụ kỳ thi đều đã sẵn sàng.

Hưng Yên: Dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển đề thi, bài thi ảnh 1

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ hỏi thăm, động viên thí sinh trước khi bước vào phòng thi


Ngay tại cổng trưởng, cán bộ y tế, thanh niên tình nguyện có mặt để đo thân nhiệt, xịt nước sát trùng, yêu cầu thí sinh thay khẩu trang mới trước khi bước vào phòng thi. Không những thế, ngay từ vòng đo thân nhiệt đầu tiên này, thông tin của từng thí sinh đều được khai báo như tại phòng thi nào, số báo danh như thế nào.

Trước khi vào phòng thi, thí sinh lại được giám thi coi thi đo lại thân nhiệt một lần nữa.

Thầy Nguyễn Đức Thắng, trưởng điểm thi cho biết có 243 thí sinh dự thi với 11 phòng. Điểm thi có 22 cán bộ coi thi. Trong công tác phòng dịch, thầy Thắng cũng cho biết, điểm thi chuẩn bị dư 1 giám sát và 1 thư ký để phòng trường hợp nếu có thí sinh phải thi ở phòng thi dự phòng.

Tại đây, thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao công tác chuẩn bị thi của điểm thi trường THPT Minh Châu nói riêng và của tỉnh Hưng Yên nói chung. Thứ trưởng cho rằng đây là kỳ thi đặc biệt trong lịch sử, kỳ thi với nỗi lo kép: vừa lo thi, vừa lo chống dịch. Chính vì vậy, thứ trưởng cũng đưa ra một số tình huống cụ thể để điểm thi nắm được, rút kinh nghiệm khi triển khai.

Làm việc với Sở GD&ĐT Hưng Yên, ông Nguyễn Văn Phê, giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết tỉnh có 12.826 thí sinh đăng ký dự thi. Không có thí sinh thuộc diện F0, F1, F2. Toàn tỉnh có 28 điểm thi với lực lượng tham gia là 2.184 người.

Ông Đỗ Đình Duy, Phó trưởng phòng PA03, công an tỉnh Hưng Yên cho biết công an tỉnh đã tiến hành rà soát toàn bộ thân nhân, thông tin của hơn 2.000 cán bộ tham gia kỳ thi để đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm túc. Trong quá trình rà soát, có 8 người có con em năm nay thi lập tức được thay thế bằng những giáo viên khác dù đây là những giáo viên đến từ các trường THCS.

Để hỗ trợ kỳ thi, công an Hưng Yên đã quyên góp, ủng hộ 4 điểm thi khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn. Ngoài ra, lần đầu tiên, công an tỉnh dùng xe chuyên dụng để vận chuyển đề thi, bài thi. Đồng thời hỗ trợ ngành y tế 1 xe cứu thương chuyên dụng trong những ngày diễn ra kỳ thi để phòng chống dịch.

Tại buổi làm việc, thứ trưởng Bộ G&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhắc các tình huống phải đảm bảo phòng dịch, vừa đảm bảo chất lượng thi. “Các trưởng điểm thi tuy có kinh nghiệm, điều này rất quan trọng, nhưng không chủ quan vì mỗi năm có mộtđiểm mới. Bình tĩnh nhưng phải cập nhật”, thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhắc nhở. Ông cũng nhấn mạnh đến việc nguy hiểm khi để lộ, lọt đề. Do đó tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra. Đồng thời, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và toàn bộ đội ngũ cán bộ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.