Quảng Ngãi:

Kết luận vụ GV tố cáo tiêu cực bị sỉ nhục bằng thư nặc danh

Kết luận vụ GV tố cáo tiêu cực bị sỉ nhục bằng thư nặc danh
TP - Sau khi Tiền phong phản ánh vụ việc cô Nguyễn Thị Tuyết Anh - giáo viên Nhà trẻ Hoa Mai - trực thuộc Phòng giáo dục thành phố Quảng Ngãi bị sỉ nhục bằng thư nặc danh, Phòng giáo dục thành phố Quảng Ngãi đã tiến hành thanh tra và vừa có kết luận:

Có 9/16 nội dung cô Anh tố cáo là có cơ sở. Nghiêm trọng nhất là dùng giáo viên hợp đồng ngắn hạn tham gia biểu quyết kỷ luật cô Anh; phân công giáo viên hợp đồng ngắn hạn đứng lớp, đi tập huấn chuyên môn, trong khi giáo viên trong biên chế thì không được phân công; duyệt chi tiền thưởng cho những giáo viên không đạt lao động tiên tiến...

Nguyên nhân do năng lực quản lý của cô Nguyễn Thị Tuyết Mai - chủ nhiệm nhà trẻ Hoa Mai thiếu chặt chẽ, giải quyết công việc thiếu tế nhị, chưa lắng nghe ý kiến của tập thể, làm cho nội bộ mất đoàn kết.

Ông Cao Văn Ba - Trưởng Phòng giáo dục thành phố Quảng Ngãi yêu cầu cô Mai phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước Hội đồng Nhà trẻ về những khuyết điểm, sai phạm trên.

MỚI - NÓNG