Kết thúc thi đợt 1 : Không phát hiện trường hợp thi hộ

Kết thúc thi đợt 1 : Không phát hiện trường hợp thi hộ
TPO- Theo Bộ GD&ĐT, trong số 105 thí sinh bị kỷ luật trong đợt 1 này có 19 trường hợp khiển trách , cảnh cáo 2 và 84 trường hợp bị đình chỉ. Đáng chú ý, năm nay đã không phát hiện trường hợp thi hộ nào trên toàn quốc.

Năm 2008 có 122 thí sinh bị kỷ luật, trong đó khiển trách 30, cảnh cáo 16, đình chỉ 76. Số thí sinh bị kỷ luật giảm so với năm ngoái. Môn Lý được các chuyên gia, thí sinh đánh giá là dễ, đề Toán và Hóa khó hơn năm ngoái.

Đối với cán bộ coi thi có 11 trường hợp bị xử lí kỉ luật trong đó khiển trách 5, cảnh cáo 0, đình chỉ coi thi 6. Các vi phạm kỉ luật thi chủ yếu do mang điện thoại di động và tài liệu trái phép vào phòng thi và giảm nhiều so với năm 2008.

Trong số hơn 630.000 thí sinh dự thi, có 8 trường hợp đến muộn, 3 em đến muộn sau 15 phút không được dự thi. Về đề thi 3 môn Toán, Lý, Hóa không có sai sót cả về nội dung, hình thức. Nội dung đề thi bám sát chương trình và sách giáo khoa THPT, đảm bảo yêu cầu chung của đề thi tuyển sinh đại học phù hợp với thời gian làm bài và có khả năng phân loại thì sinh.

Theo Thứ trưởng Phạm Vũ Luận, đợt 1 kỳ thi đại học năm nay diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.

Ngày 4 và 5/7/2009 thi đại học khối A và khối V có 93 trường đại học, học viện trong toàn quốc tổ chức thi tuyển sinh, đã huy động 1002 điểm thi với 25.116 phòng thi. Tổng số thí sinh dự thi là 930.255 người đạt 68,81%, số lượng thí sinh thực tế đến dự thi năm 2009 tăng 1% so với năm 2008.

Đợt 2 kỳ tuyển sinh đại học sẽ diễn ra vào 9-10/7.

MỚI - NÓNG