Khả năng sẽ giải thể hệ thống SITC tại Việt Nam

Khả năng sẽ giải thể hệ thống SITC tại Việt Nam
Ngày 2/3/2006, tại Hà Nội, Bộ KH&ĐT, Bộ GD&ĐT, Bộ CA, Bộ LĐ-TB&XH đã họp bàn biện pháp khắc phục hậu quả vụ SITC.
Khả năng sẽ giải thể hệ thống SITC tại Việt Nam ảnh 1
Các trung tầm đào tạo SITC sẽ đồng loạt bị giải thể

Tại cuộc họp, bà Mai Thị Thu - Phó Cục trưởng ĐTNN đã báo cáo kết quả chuyến làm việc tại Singapore.

Bà Thu cho biết, Đoàn đã gặp các cổ đông của chủ đầu tư đứng tên giấy phép và yêu cầu các cổ đông giải trình về sự “mất tích” các trung tâm SITC tại VN; yêu cầu chủ đầu tư sang VN phối hợp giải quyết vụ việc. Tại cuộc tiếp xúc, cổ đông SITC đã giới thiệu Cty luật, cử luật sư sang VN đứng ra giải quyết vụ việc. Các cơ quan chức năng Singapore hứa sẽ hỗ trợ phía VN giải quyết vụ việc.

Tại cuộc họp các Bộ thống nhất: Sẽ kiểm tra các cơ sở GD&ĐT 100% vốn nước ngoài trên phạm vi cả nước (72 dự án) theo chỉ đạo của Thủ tướng. Rà soát các văn bản pháp quy lĩnh vực GD&ĐT, nhằm bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, vấn đề ưu tiên giải quyết hàng đầu là nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ SITC, bảo vệ quyền lợi học viên, giáo viên, người lao động.

Xử lý vụ SITC, cuộc họp đưa ra 2 phương án. Thứ nhất - Chuyển nhượng các trung tâm SITC cho các nhà đầu tư mới (Tuy nhiên, Bộ KH&ĐT cho rằng nếu theo hướng này, sẽ rất khó thực hiện. Lý do, Bộ KH&ĐT đưa ra là, muốn chuyển nhượng phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư; trong khi đó, tuy Michae Yu đã bị bắt nhưng ông ta vẫn chiếm tới 51% cổ phần SITC).

Thứ hai - Chấm dứt hoạt động, tuyên bố giải thể các trung tâm SITC. Nếu tiến hành theo hướng này, Bộ KH&ĐT căn cứ pháp luật hiện hành về giải thể, phá sản để xử lý, đem lại quyền lợi cho các học viên, giáo viên, người lao động. Cách giải quyết thứ 2 khả thi hơn và được sự đồng tình cao tại cuộc họp.

Ông Phan Hữu Thắng – Cục trưởng Cục ĐTNN nhấn mạnh, riêng Michae Yu, Bộ CA đã quyết định xử lý hình sự... Được biết, đến ngày 2/3/2006, đã có 31 cơ sở GD&ĐT đề nghị Bộ KH&ĐT hỗ trợ học viên SITC. Các cơ sở này đều đề nghị Bộ KH&ĐT cho phép thuê lại giảng viên của Trung tâm SITC, tổ chức lại các lớp học... Một số cơ sở  lại đề nghị miễn 100%, 50%, 30%... học phí cho các học viên SITC khi học tại trung tâm của họ.

Số phận của học viên SITC hiện vẫn còn nhiều phương án xử lý, các bộ, ngành liên quan đang tìm phương án tốt nhất. 

MỚI - NÓNG