Khảo sát thực trạng bạo lực học đường

Khảo sát thực trạng bạo lực học đường
Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng một số cơ quan chức năng tổ chức khảo sát thực trạng học sinh đánh nhau tại các thành phố.
Khảo sát thực trạng bạo lực học đường ảnh 1
Cảnh nữ sinh phổ thông đánh nhau tại Việt Trì ( Phú Thọ)

Phó Thủ tướng lưu ý, đoàn khảo sát có thể bố trí gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp với các em thường xuyên chơi trò chơi trực tuyến (Games online).

Trên cơ sở khảo sát và đánh giá, trong tháng 5/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức Hội nghị về ngăn ngừa và khắc phục việc học sinh đánh nhau.

Trước đó, ngày 12/3 thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Trần Quang Quý đã có công văn gửi Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tăng cường chỉ đạo bảo đảm an ninh trong trường học, kiềm chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với công an Thành phố tiến hành điều tra, xử lý nghiêm vụ nữ học sinh đánh nhau được phát hiện trên mạng.

MỚI - NÓNG