Khắp nơi khai giảng năm học mới

Khắp nơi khai giảng năm học mới
TP - Ngày 5-9, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải tới dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Đây là trường có điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 cao nhất TPHCM.

> Khai giảng năm học mới ở Sóc Trăng

Học sinh ở U Minh - Cà Mau đi đò đến trường. Ảnh: Tiến Hưng
Học sinh ở U Minh - Cà Mau đi đò đến trường. Ảnh: Tiến Hưng.

Năm học vừa qua, trường có tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp loại khá giỏi tới gần 80%, cao nhất TP. Nhiều HS của trường đỗ thủ khoa, á khoa vào các trường ĐH.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải cho rằng, trường cần nâng cao chất lượng giáo dục; đặc biệt, người thầy cần coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống có trách nhiệm, năng lực thực hành và tác phong công nghiệp cho HS ngay từ bậc THPT.

Trên 195.000 HS Đà Nẵng đồng loạt khai giảng năm học mới. Nhiều phụ huynh lo lắng vì không ít trường thiếu chỗ bán trú cho HS.

Tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, chỉ một số khối lớp được bán trú tại trường, còn lại phải đăng ký tại trung tâm. Đà Nẵng ấn định mức thu học phí mới theo từng vùng, cấp học.

Trong đó, nhà trẻ mẫu giáo từ 6.000 - 95.000 đồng/ cháu/ tháng; THCS từ 6.000 - 60.000 đồng/HS/ tháng, THPT từ 30.000 - 70.000 đồng/HS/ tháng. Theo ông Lê Trung Chinh- Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng, Sở sẽ kiểm soát chặt và xử lý nghiêm tình trạng lạm thu nếu có.

Ngành giáo dục Đà Nẵng kiến nghị bỏ các khoản phụ thu: phí vệ sinh, in sao đề thi, học phí tiếng Anh, Tin học… Quỹ phụ huynh được quy định phải thu theo mức trần do UBND TP quy định.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: Cà Mau đang tiếp tục huy động kinh phí để hỗ trợ tiền đò cho HS là con hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc…đến trường. Hiện nay, tỉnh Cà Mau còn hơn 10.000 HS cần hỗ trợ tiền đò để đi học.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát động “Tháng khuyến học” để phát triển giáo dục. Bất chấp khó khăn, đến ngày 5-9 Cà Mau đã huy động hơn 50% trẻ từ 3 đến 5 tuổi vào trường mẫu giáo, riêng HS 5 tuổi có 84,57% trẻ vào lớp mẫu giáo.

Sáng 5-9, tất cả các trường học của ngành giáo dục Sóc Trăng đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới. Cũng trong ngày, tỉnh Sóc Trăng đưa trường THCS Dân tộc nội trú huyện Châu Thành và trường THCS Dân tộc nội trú xã Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên) vào hoạt động với cơ sở vật chất tốt và hiện đại, trị giá hơn 100 tỷ đồng.

Khoảng 315.000 học sinh (HS) tỉnh Lâm Đồng tham dự khai giảng năm học mới. Đây là năm đầu tiên Lâm Đồng trích ngân sách cấp bù 18 tỷ đồng cho những trường bị hụt nguồn thu do thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho HS dân tộc thiểu số và các chính sách ưu tiên khác.

Ngành giáo dục địa phương cũng được cấp 3,8 tỷ đồng để mua tập vở cấp miễn phí cho HS đồng bào dân tộc thiểu số.

Mỗi HS còn được cho mượn 1 bộ sách giáo khoa để sử dụng trong năm học. Hơn 474.000 ở Đắk Lắk dự lễ khai giảng, trong số đó, hơn 31% học sinh các dân tộc thiểu số.

Hơn 308.000 HS dân tộc thiểu số, HS nghèo tỉnh Đắk Lắk được cấp sách vở miễn phí theo Nghị định 49 của Chính phủ. Số lượng phòng học đã đáp ứng đủ nhu cầu học tập cho HS, chấm dứt hẳn tình trạng học ca ba.

Khai giảng năm học mới ở Trường Sa

Ông Trương Tứ Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Song Tử Tây, giáo viên kiêm nhiệm của xã cho biết, từ sáng 5-9, toàn bộ học sinh, phụ huynh, lãnh đạo UBND xã Song Tử Tây, huyện Trường Sa và chỉ huy các đơn vị bộ đội đang đóng trên địa bàn xã đã tập trung về hội trường UBND xã để dự lễ khai giảng năm học mới.

Khắp nơi khai giảng năm học mới ảnh 2
Tại thị trấn Trường Sa, trong lễ khai giảng các thầy giáo, cô giáo và học sinh (HS) cùng nghe thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Lãnh đạo UBND thị trấn đã tặng giấy khen cho các HS đạt thành tích cao trong năm học 2011 - 2012.

Một học sinh bị lũ cuốn

Sáng 5-9, trên đường đi dự lễ khai giảng, em Nguyễn Hữu Vũ (lớp 5, trường tiểu học Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) khi qua cầu tạm đã bị nước lũ cuốn trôi cùng chiếc xe đạp. Sau gần 3 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ vớt được thi thể Vũ cách cầu tạm khoảng 100m.

Phó chủ tịch UBND xã Thạch Tân Nguyễn Văn Ninh cho biết nguyên nhân tai nạn do Cty cổ phần xây dựng Hồng Sơn thi công cầu Phụ Lão đã 2 năm nhưng vẫn chậm tiến độ, chưa hoàn thành, cầu tạm được chủ thầu dựng cho người dân qua lại nhưng không đảm bảo an toàn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.