Khó tuyển dụng ứng viên đi học nước ngoài

Khó tuyển dụng ứng viên đi học nước ngoài
Ông Lê Phú Hào - phó ban chủ nhiệm đề án Cần Thơ 150 (thuộc UBND TP Cần Thơ) - cho biết việc tuyển chọn ứng viên khối ngành kỹ thuật như kiến trúc, xây dựng, y học, cơ khí gặp rất nhiều khó khăn.

Thậm chí có ngành chưa tuyển được ứng viên nào như y tế sức khỏe cộng đồng. Nguyên nhân là hầu hết ứng viên tập trung vào nhóm ngành kinh tế, nông nghiệp và bị hạn chế về khả năng ngoại ngữ, trình độ.

Ông Hào cũng cho biết trong thời gian tới sẽ chú trọng vào những ngành nghề đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố, tránh tuyển chọn và đào tạo tràn lan.

Đây là đề án tuyển 150 cán bộ để đào tạo tại nước ngoài. Đến nay sau hai năm triển khai, đề án tuyển chọn được 103 ứng viên, trong đó có 42 người đã đi học ở nước ngoài thuộc 26 chuyên ngành đào tạo.

Theo Minh Giảng
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.