Khoa Quốc tế học mời họp mặt 15 ngày thành lập

Khoa Quốc tế học mời họp mặt 15 ngày thành lập
Cách đây 15 năm, ngày 21-10-1995, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định thành lập Khoa Quốc tế học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đánh dấu sự ra đời của một cơ sở đào tạo ngành Quốc tế học đầu tiên trong danh mục các ngành đào tạo của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Khoa Quốc tế học mời họp mặt 15 ngày thành lập

Sau 15 năm phấn đấu kiên trì liên tục với quyết tâm cao, các thầy giáo, cô giáo và sinh viên đã xây dựng Khoa Quốc tế học từ một đơn vị đào tạo hoàn toàn mới mẻ, chưa có tên tuổi trở thành một địa chỉ tin cậy, có chất lượng cao, được xã hội thừa nhận và có bản sắc riêng. Đó là sự kết hợp giữa đào tạo - nghiên cứu các vấn đề quốc tế gắn liền với vị trí, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế; giữa những vấn đề toàn cầu với những vấn đề khu vực; giữa những vấn đề lý thuyết với việc phục vụ thực tiễn xã hội.

Để ghi nhận và đánh giá những bước trưởng thành đã qua, đồng thời tri ân các thế hệ giáo viên và sinh viên và góp phần xây dựng Khoa ngày càng phát triển hơn nữa, Khoa Quốc tế học sẽ tổ chức “Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập” vào ngày Chủ nhật 21-11-2010. Thời gian bắt đầu từ 8h00 ngày 21-11-2010. Địa điểm: Hội trường tầng 8 Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.