Không bổ nhiệm lại hiệu trưởng vi phạm chính sách

Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa, đường Phạm Ngũ Lão, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Lam.
Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa, đường Phạm Ngũ Lão, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Lam.
TPO - Ngày 22/1, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định về việc không bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng Trường THPT dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh Thanh Hóa đối với bà Phạm Thị Hà, nguyên hiệu trưởng trường này.

Quyết định nêu rõ, việc không bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa đối với bà Phạm Thị Hà là do uy tín cá nhân đối với tập thể và Ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường THPT DTNT tỉnh thấp, không đủ điều kiện để bổ nhiệm lại theo quy định.

Được biết, trước đó, do hết nhiệm kỳ, bà Phạm Thị Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa đã được làm quy trình bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng Trường THPT DTNT tỉnh. Tuy nhiên, kết quả phiếu tín nhiệm bà Hà chỉ đạt 24/71 phiếu (chiếm 33,8%), phiếu không tín nhiệm là 47/71 phiếu (chiếm 66,2%).

Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh, trong thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng nhà trường, bà Phạm Thị Hà đã có nhiều vi phạm trong thực hiện chính sách của Nhà nước về chế độ khen thưởng đối với học sinh.

MỚI - NÓNG