Không phát biểu, 20 nữ sinh bị thầy giáo đánh

Không phát biểu, 20 nữ sinh bị thầy giáo đánh
TP - Nữ sinh lớp 9G cho biết, sáng 19-1, thầy giáo Đỗ Việt Dũng lên lớp, hỏi bài cũ nhưng không có học sinh xung phong trả lời. Sau đó, một nam sinh đưa tay xung phong phát biểu. Thế là thầy giáo Đỗ Việt Dũng bắt học sinh đứng dậy, xòe tay ra, dùng thước đánh vào tay hơn 20 nữ sinh của lớp.

Nhiều nữ sinh bị đánh bầm tay, rướm máu.

Em TBTr cho biết: “Em bị đánh gãy cây thước, đâm vào tay chảy máu. Cha mẹ em cũng nóng lòng, đòi qua gặp thầy nhưng sợ bị... đành thôi”. 

Ngày 21-1, GĐ Sở GD& ĐT Cà Mau cho biết, BGH Trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP Cà Mau) tạm đình chỉ giảng dạy đối với thầy giáo Đỗ Việt Dũng, giáo viên dạy Ngữ văn vì đánh học sinh.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.