Kiên Giang tạm ngừng công bố điểm thi tốt nghiệp

Kiên Giang tạm ngừng công bố điểm thi tốt nghiệp
TP - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo tạm ngừng công bố điểm thi tốt nghiệp THPT ở Kiên Giang, sau khi Sở GD&ĐT tỉnh này báo cáo hiện tượng bất thường: điểm thi môn văn quá thấp so với những năm trước.

>> Nhiều tỉnh đòi chấm lại môn văn

Kiên Giang tạm ngừng công bố điểm thi tốt nghiệp ảnh 1
Học sinh Kiên Giang chưa được biết điểm thi. Ảnh minh họa: Hoa Học Trò

Sáng 19/6, ông Lữ Văn Nhựt, Giám đốc Sở GD&ĐT Kiên Giang, cho biết: “Sau khi phát hiện kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT môn văn có hiện tượng bất thường, quá thấp so với nhiều năm trước, chúng tôi đã báo cáo sự việc với Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân. Bộ trưởng yêu cầu tạm ngưng công bố điểm thi tốt nghiệp, chờ xem xét, chỉ đạo”.

Điểm thi tốt nghiệp môn văn nhiều năm của tỉnh Kiên Giang, từ trung bình trở lên, đạt trên 75 phần trăm, năm nay chỉ khoảng 25 phần trăm. 

Một số trường tại tỉnh Kiên Giang, ngày 18/6, dán thông báo bảng điểm tốt nghiệp THPT. Ngay sau đó, các trường này gỡ xuống theo chỉ đạo.

Được biết, điểm thi tốt nghiệp THPT môn văn ở một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long như An Giang, Đồng Tháp, từ trung bình trở lên, chỉ đạt 20 - 40 phần trăm, cũng đang đề nghị tạm ngừng công bố. 

Sau khi nhận được văn bản của Sở GD&ĐT Kiên Giang về việc điểm thi môn văn quá thấp, Bộ GD&ĐT cử đoàn thanh tra xuống tỉnh để xác minh. Theo Sở GD&ĐT Kiên Giang, khoảng hai, ba ngày nữa, mới có kết quả cuối cùng.

MỚI - NÓNG