Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị:

Kỷ luật cảnh cáo người dùng bằng giả và cho đi học bổ sung

Kỷ luật cảnh cáo người dùng bằng giả và cho đi học bổ sung
TP - Tiền phong số 228 ra ngày 10/10/2006 đăng bài “Mượn bằng tốt nghiệp THPT để làm... kế toán” phản ánh vụ bà Phan Thị Thúy Ngân làm giả lý lịch, sử dụng văn bằng bất hợp pháp.

Bà Ngân bày trò “mượn”... danh tính và bằng tốt nghiệp cấp ba của anh trai mình là Phan Thanh Hà để làm kế toán ngân sách Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Linh thuộc Kho bạc Nhà nước(KBNN) tỉnh Quảng Trị.

Giám đốc KBNN tỉnh Quảng Trị Trần Thị Hoa vừa ký Quyết định số 411 thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với công chức Phan Thanh Hà-cán bộ KBNN huyện Vĩnh Linh, đồng thời Giám đốc Trần Thị Hoa cũng đã ký Thông báo số 412 gửi Trưởng các phòng thuộc KBNN tỉnh và Giám đốc KBNN các huyện, thị xã với nội dung:

“ ... Phan Thanh Hà (Phan Thị Thúy Ngân) đã làm giả lý lịch, sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp. Chưa trung thực và tự giác khai báo với cơ quan khi có dư luận về việc sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp và hồ sơ giả của mình”.

Đồng thời yêu cầu: “Đồng chí Phan Thanh Hà phải tự túc học, hoàn thiện bằng tốt nghiệp THPT và phải thay đổi họ tên theo đúng giấy khai sinh”.

Theo quy định tại NĐ số 35 ngày 17/3/2005 Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức thì cán bộ, công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để được tuyển dụng vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị  của Nhà nước phải buộc bị thôi việc.

Như vậy, việc kỷ luật bà Hà của KBNN tỉnh Quảng Trị là không đúng theo quy định của pháp luật. 

MỚI - NÓNG