Kỷ luật lãnh đạo vụ làm khống học bạ

Kỷ luật lãnh đạo vụ làm khống học bạ
TPO- Sở Giáo dục & Đào tạo Đắk Lắk khiển trách ông Nguyễn Thành Khương, hạ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Buôn Đôn xuống làm hiệu phó Trường THPT Buôn Đôn, liên quan vụ làm khống học bạ.

> Công an tỉnh Đăk Lăk vào cuộc vụ ký khống học bạ
> Công an tỉnh Đăk Lăk vào cuộc vụ ký khống học bạ

Chiều 3/9, trả lời PV Tiền Phong tại cuộc họp giao báo chí do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Bùi Hữu Thành Cát – Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Đắk Lắk thừa nhận: “Vụ làm giả, làm khống hồ sơ học bạ tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn là vấn đề sai phạm có tính hệ thống, kéo dài và ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ngành”.

Cho đến thời điểm này, đã phát hiện 10 học bạ làm khống và 2 học bạ có dấu hiệu làm giả chữ ký, sử dụng dấu sai quy định. Sở này đã bàn giao 8 học bạ cho Phòng PA83 – Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra làm rõ mức độ và các cá nhân sai phạm.

Ông Cát cho biết, Sở đã kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Thành Khương, hạ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên xuống làm hiệu phó Trường THPT Buôn Đôn; Đồng thời kỷ luật khiển trách ông Kiều Thành Giang – Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên vì vi phạm luật lao động.

Trước nhiều ý kiến cho rằng việc xử lý sai phạm như thế là quá nhẹ, ông Cát khẳng định: Đây chỉ là xử lý sai phạm ban đầu, nếu cơ quan điều tra xác định việc làm giả, làm khống có động cơ và nhận tiền đút lót thì Sở sẽ xử lý nghiêm minh.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.