Kỳ thi THPT quốc gia tại Vinh: “Chặt chém” tại các nhà trọ

Chủ trọ nhào ra đường chèo kéo người nhà thí sinh thuê phòng.
Chủ trọ nhào ra đường chèo kéo người nhà thí sinh thuê phòng.
TPO - Tình trạng “hét” giá phòng trọ để bắt chẹt người nhà và thí sinh lại xảy ra ở Cụm 25 (TP Vinh – Nghệ An) khi rất đông thí sinh đổ về đây từ sáng 29/6 để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia.

Cụm thi Vinh có gần 45.000 thí sinh, trong đó số thí sinh của Nghệ An là 23.500 em, Hà Tĩnh 4.951 em và khoảng 12.000 thí sinh tự do.

Lượng người đổ về đông khiến giá cả tại các khách sạn, nhà nghỉ và nhà trọ gần điểm thi bắt đầu tăng manh, dao động ở mức từ 60.000 - 350.000 đồng/người/ngày.. Quan sát ở khu vực trước cổng trường Đại học Vinh chúng tôi nhận thấy tình trạng nhiều chủ các nhà trọ là phụ nữ chèo kéo người nhà và thí sinh nghỉ trọ.

Trong vai một người anh đưa em đi thi, tôi được ba người phụ nữ đến chèo kéo để vào nghỉ tại các nhà trọ với mức giá từ 100.000 – 170.000 đồng/người/ngày với quảng cáo là có đủ các phương tiện sinh hoạt đầy đủ.

Theo khảo sát của phóng viên, hiện các chủ nhà trọ ở xung quanh khu vực Đại học Vinh như đường Nguyễn Văn Trỗi, Bạch Liêu, Võ Thị Sáu đang “hét” giá để bắt chẹt người nhà và thí sinh trong những ngày thi.

Cụ thể, phòng không có điều hòa, khép kín có mức giá từ 80.000-150.000 đồng/ngày thi, phòng có điều hòa có giá từ 150.000 - 250.000 đồng/ngày thi, tùy thuộc vào chất lượng của phòng.

Tình hình các khách sạn trên địa bàn thành phố cũng không mấy khả quan. Theo các chủ khách sạn cho biết thì các khách sạn ở đây hầu hết đã cháy phòng từ cách đây gần một tháng và giá các phòng ở đây cũng đã tăng khá cao. 

Vào hỏi một khách sạn Trung Đô trên đường Nguyễn Du thuộc phường Bến Thủy gần Đại học Vinh thì chúng tôi được nhân viên quầy lễ tân cho biết giá phòng đã tăng từ 250.000 đồng/phòng/ngày lên đến đến 300.000 đến 350.000 đồng/phòng/ngày và cũng không còn phòng vì đã được đặt hết cách đây gần 1 tháng.

Năm ngày thi, người nhà và thí sinh phải chi trả từ 1 triệu- 1,2 triệu đồng cho các chủ nhà trọ. Trong khi đó, giá của phòng trọ vào những ngày bình thường có giá từ 500.000 đồng- 700.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào chất lượng của từng phòng. 

Như vậy, khi kết thúc kì thi THPT quốc gia, chủ nhà trọ có thể thu được số tiền gấp từ 3-4 lần so với những ngày bình thường. Chiêu trò của các chủ nhà trọ là đánh vào tâm lí của thí sinh và người nhà muốn tìm những phòng trọ gần trường để thuận lợi trong quá trình đi thi cộng với những lý do như giá cả mọi thứ tăng cao, chi phí sửa chữa phòng tốn kém, nhà trọ thi đại học cháy phòng... họ đưa ra những mức giá trên trời để tranh thủ “chặt chém” trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

MỚI - NÓNG