Kỳ thi Toán học trẻ quốc tế 2015: Việt Nam về nhất toàn đoàn

Lãnh đạo ngành giáo dục trao thưởng cho 3 học sinh giành Huy chương vàng tại sân bay.
Lãnh đạo ngành giáo dục trao thưởng cho 3 học sinh giành Huy chương vàng tại sân bay.
TPO - Sáng ngày 5/8, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), 24 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học trẻ quốc tế với chiến thắng vang dội đã đáp chuyến bay từ Trung Quốc trở về trong vòng tay của gia đình và thầy cô, lãnh đạo ngành giáo dục.

Sau 5 ngày thi, đội tuyển Việt Nam gồm 24 học sinh đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã giành chiến thắng kỷ lục khi cả 24 học sinh đều đạt giải. Trong đó, 3 học sinh dành được Huy chương vàng, 11 học sinh giành Huy chương bạc và 4 học sinh giành Huy chương đồng, 6 giải khuyến khích.

Trong số 3 học sinh giành Huy chương vàng thì em Bùi Hồng Đức đạt số điểm cao nhất toàn cuộc thi (120/150 điểm). Ở phần thi đồng đội, lần đầu tiên 4 học sinh gồm: Bùi Hồng Đức, Ngô Lê Bách, Nguyễn Ngọc Đức và Trần Công Hưng đã đạt điểm tuyệt đối 400/400. Theo đánh giá của Ban tổ chức kỳ thi, đây là số điểm chưa từng thí sinh nào đạt được trong các cuộc thi CIMC trước đây.

Trưởng đoàn Toán học trẻ quốc tế (CIMC) 2015 cô Phùng Thị Kim Dung chia sẻ: “kỳ thi kéo dài nhiều ngày, nhiều phần thi khó nhưng học sinh Việt Nam đã rất nỗ lực để giành chiến thắng vượt qua cả nước chủ nhà là Trung Quốc để xếp thứ nhất toàn cuộc thi. Đây cũng là thành tích cao nhất của đoàn Việt Nam trong 5 năm liên tục tham gia kỳ thi CIMC”.

Được biết, năm nay, kỳ thi Toán học trẻ quốc tế diễn ra tại Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) với 627 học sinh đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi.

Ngoài phần thi chính thức, cuộc thi còn tổ chức các trò chơi, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ để các thí sinh có cơ hội giao lưu, trò chuyện, học hỏi lẫn nhau. Đoàn Việt Nam không chỉ để lại dấu ấn với thành tích đáng nể mà còn có nhiều tiết mục giao lưu văn hóa thú vị khác.

MỚI - NÓNG