Ký túc xá dành cho thí sinh ĐH cũng ế ẩm

Ký túc xá dành cho thí sinh ĐH cũng ế ẩm
TP - Chỉ dành một nửa (150 phòng) trong tổng số phòng ở hiện có để làm dịch vụ cho thí sinh thi ĐH thuê trọ, đến hết chiều 2/7 ký túc xá Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vẫn còn 50 phòng trong nhà A6 chưa có người thuê.

Ông Trần Công Thanh, Trưởng ban Quản lý Ký túc xá trường ĐH Sư phạm Hà Nội, dự đoán: “Có thể cả một tầng trên cùng của nhà A6 sẽ phải để trống”. 

Việc cho thuê phòng trọ cho thí sinh đi thi ở Ký túc xá ĐH Bách khoa Hà Nội còn ế ẩm hơn. Cả ký túc xá của trường có khoảng 2.000 chỗ ở trống.

Hiện tại chỉ khoảng 900 chỗ ở đã được thuê. Nếu tình hình thuận lợi, ngày 3/7 ban quản lý ký túc xá cũng chỉ cho thuê được thêm khoảng 300 - 400 chỗ ở nữa.

Năm nay có 14.000 thí sinh đăng ký dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội, trong đó có 9.000 thí sinh được sắp xếp thi tại các điểm thi trong khuôn viên nhà trường.

Được biết, giá thuê phòng của Ký túc xá ĐH Bách khoa có hai mức và đều khá rẻ: 15.000 đồng ngày/người (phòng hơn 30 m2); 25.000 đồng/ngày/người (phòng 50 m2).

Tuy nhiên, những phòng này đều đông người ở (8 - 10 người/phòng).

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.