Lâm Đồng: Học sinh vùng rốn lũ được tổ chức thi ghép ở địa phương khác

Lâm Đồng: Học sinh vùng rốn lũ được tổ chức thi ghép ở địa phương khác
TP - Ngày 17/8, Sở GD&ĐT Lâm Đồng cho biết có 2.367 thí sinh (TS) đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và 1.361 TS dự thi Bổ túc THPT đợt 2.  Theo thống kê có 143 TS Bổ túc THPT và 59 TS THPT bỏ thi vì điểm quá thấp (dưới 10), không tham gia ôn tập, thiếu tự tin...

Các môn có nhiều TS THPT thi lại là Sử (1.645TS), Toán (1.377 TS), Lý (1.645 TS), còn các môn mà TS Bổ túc THPT thi lại nhiều là Văn, Toán, Lý, Địa…

Lâm Đồng bố trí 110 phòng ở 12 hội đồng thi cho TS THPT và 63 phòng cho TS Bổ túc THPT. Các học sinh vùng rốn lũ Cát Tiên được bố trí thi tại huyện lân cận là Đạ Tẻh.

Công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông được tăng cường bởi trong đợt thi lần 1 đã xảy ra vụ tông xe khiến TS bị thương nặng phải bỏ thi. Trước đó, các trường có nhiều học sinh thi rớt đã bố trí cho các em ôn tập để chuẩn bị tốt hơn cho đợt thi này.

MỚI - NÓNG