Lâm Đồng tăng 11 trường và gần 5.000 học sinh

Lâm Đồng tăng 11 trường và gần 5.000 học sinh
TP - Năm học này, Lâm Đồng có 644 trường (tăng 11 trường) với hơn 318.500 học sinh (tăng gần 5.000 em) so với năm học trước. Nhiều lớp học được xây dựng mới đảm bảo đủ phòng để học hai ca.

Các địa phương đã hỗ trợ kinh phí cùng nhà trường sửa chữa các lớp học với số tiền gần hai tỷ đồng. Sở GD&ĐT trích kinh phí 14 tỷ đồng mua bổ sung thiết bị dạy và học cho các trường trong tháng Chín; chi ba tỷ rưỡi để trang bị sách giáo khoa và vở cho HS dân tộc thiểu số.

Sáng 5/9, toàn bộ học sinh của 21 trường có các trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 sẽ đeo khẩu trang để tham dự lễ khai giảng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.