Làm rõ vụ nữ sinh đánh nhau tung clip lên mạng

Do mâu thuẫn từ trước, sau giờ tan học, 3 nữ sinh lao vào đánh nhau (Ảnh: Cắt từ clip)
Do mâu thuẫn từ trước, sau giờ tan học, 3 nữ sinh lao vào đánh nhau (Ảnh: Cắt từ clip)
Ngày 5/4, thầy Nguyễn Văn Sáng, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Thọ (Như Thanh, Thanh Hóa) xác nhận clip được phát tán trên mạng mấy ngày qua quay cảnh 3 nữ sinh đánh nhau, trong đó có hai nữ sinh là học sinh của trường.

Theo đó, mấy ngày qua, trên mạng xã hội facebook lan truyền một clip quay cảnh 3 nữ sinh đánh nhau. Trong clip, hình ảnh hai nữ sinh cùng dùng gậy chuẩn bị từ trước xông vào đánh nữ sinh kia, một trong hai nữ sinh này còn có hành động lột đồ đối phương. Nữ sinh bị đánh cũng túm tóc và tấn công lại.

Theo thầy Sáng thì sự việc xảy ra vào lúc 11h 30 ngày 31/3/2017, sau tiết cuối ở trường. Nhóm học sinh này đã đến khu vực đường bê tông cạnh nhà văn hóa của thôn Chợ Mới, xã Yên Thọ (cách cổng trường vài trăm mét) để đánh nhau.

Làm rõ vụ nữ sinh đánh nhau tung clip lên mạng ảnh 1

3 nữ sinh trong clip là nữ sinh Trần Thị Q, Đỗ Thị L. (cùng học lớp 9A) và nữ sinh Nguyễn Thị D. (lớp 9, trường THCS Vạn Hòa (huyện Nông Cống). Hai nữ sinh Q. và L. là của trường THCS Yên Thọ còn D. là học sinh ở trường khác sang. Tuy nhiên, Q. và D lại cùng phe đánh L.

Cũng theo thầy Sáng thì 3 nữ sinh này đã có mâu thuẫn từ trước nên D mới đến trường Yên Thọ và chờ tan học để cùng Q. đánh L.

“Do sự việc xảy ra ngoài khu vực nhà trường nên mãi đến buổi chiều cùng ngày, nhà trường mới nắm được vụ việc các nữ sinh này đánh nhau. Sau khi nắm bắt được thông tin, tôi đã chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm làm rõ, yêu cầu hai học sinh của trường làm bản tường trình. Đồng thời yêu cầu phụ huynh có con vi phạm đến trường để trao đổi trong vấn đề xử lý, giáo dục học sinh” – thầy Sáng cho biết.

Thầy Sáng cho biết, vào 8h sáng thứ 2, ngày 3/4 , phụ huynh hai em vi phạm đã có mặt tại trường để làm việc. Buổi làm việc có mặt của Ban văn hóa, Ban Công an xã, Hội khuyến học xã Yên Thọ. Sau buổi làm việc, hai học sinh cũng thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

“Hiện chúng tôi đã gửi báo cáo vụ việc lên Phòng GD-ĐT, UBND xã Yên Thọ. Do học sinh Nguyễn Thị D. là học sinh trường khác nên nhà trường đã nhờ Ban công an xã phối hợp với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý. Tiếp theo, nhà trường căn cứ vào biên bản họp kiểm điểm học sinh và đề nghị của giáo viên chủ nhiệm để thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét và đưa ra mức độ xử lý đối với em Q. và em L. theo đúng quy định nhằm giáo dục, răn đe thật nghiêm các học sinh vi phạm. ” – thầy Sáng nói.

Được biết, Q. và L. là hai nữ sinh có học lực trung bình. Q. trước đó từng bị nhà trường cảnh cáo trước toàn trường vì cũng có hành vi đánh bạn.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.