Làm thế nào để hết 'bốc mùi' nhà vệ sinh trường học

TP - Hà Nội hiện có 2.641 trường học, mỗi trường có hàng nghìn học sinh nên dù nhà vệ sinh có được đầu tư đầy đủ vẫn không tránh khỏi được chuyện bốc mùi.

Ông Nguyễn Viết Cẩn, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, Sở GD&ĐT và Sở Tài chính đang có tờ trình học phí năm học tới với nguyên tắc phù hợp đời sống và thu nhập người dân trên địa bàn.

Học phí Hà Nội hiện nay so với các tỉnh thì Hà Nội hiện thu không cao. Theo khảo sát, thống kê của đơn vị thì việc đề xuất không tăng quá 2% thu nhập của người dân, trong khi các đối tượng chính sách được mở rộng hơn.

Ông Cẩn cũng cho biết, liên sở đề xuất lộ trình tăng học phí cụ thể trong năm học tới là 155 nghìn đồng/tháng khu vực nội đô, 75.000 đồng/tháng với khu vực nông thôn, 19.000 đồng/tháng với miền núi.

Trong đó, các trường không được giữ lại để tiêu khoản này mà 40% để cải cách tiền lương, 60% nộp ngân sách thành phố. Thành phố cũng tăng ngân sách để đầu tư lại cho giáo dục.

Vấn đề nhà vệ sinh bẩn cũng được lãnh đạo Sở GD&ĐT quan tâm, chỉ đạo. Hè này, các trường THPT phải tập trung cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh khang trang hơn bằng nguồn kinh phí của các đơn vị.

Hà Nội hiện có 2.641 trường học, mỗi trường có hàng nghìn học sinh nên dù nhà vệ sinh có được đầu tư đầy đủ vẫn không tránh khỏi được chuyện bốc mùi.

Trong năm học tới, sở đề nghị các trường tăng cường giải pháp sửa chữa, nâng cấp cũng như xã hội hóa để công nhân dọn dẹp thường xuyên.

Sở cũng có văn bản chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường về việc phát hành sách giáo khoa, phải đảm bảo tính tự nguyện, khuyến khích sử dụng SGK cũ.

Khuyến khích các trường xây dựng tủ sách dùng chung. Các trường cũng chịu trách nhiệm kiểm duyệt ấn phẩm phát hành trong nhà trường, đảm bảo không có sách in lậu, in ấn sai sót.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.