Lần đầu tuyên dương học sinh giỏi Lịch sử

Lần đầu tuyên dương học sinh giỏi Lịch sử
TP - Ngày 14-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Quỹ Phát triển Sử học Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương học sinh đoạt giải môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2012.

Đến dự lễ tuyên dương có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng.

Lễ tuyên dương là hoạt động khuyến tài đầu tiên của Quỹ Phát triển Sử học Việt Nam, và cũng là sự kiện tuyên dương học sinh THPT giỏi môn Lịch sử quy mô quốc gia lần đầu được tổ chức. Tất cả học sinh được giải chính thức môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2012 đều được vinh danh, kèm theo là phần thưởng bằng tiền mặt.

Mỗi em giành giải nhất được thưởng 3 triệu đồng (6 giải), giải nhì 2 triệu đồng (31 giải), giải ba 1 triệu đồng (90 giải). Ngoài ra, 84 học sinh đoạt giải khuyến khích được Quỹ gửi phần thưởng 500.000 đồng/em.

Phát biểu tại buổi lễ, GS. NGND Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Phát triển Sử học Việt Nam, nhận xét: Trong bức tranh toàn cảnh dạy và học môn Lịch sử ở trường phổ thông, những học sinh được tuyên dương trong buổi lễ là những mảng màu tươi, rất đáng biểu dương.

GS Phan Huy Lê nói rằng, phần thưởng Quỹ trao cho học sinh tuy nhỏ, nhưng chứa đựng sự gửi gắm, tin tưởng các em sẽ tiếp tục giữ vai trò gương mẫu, tiên phong trong học tập, tìm hiểu lịch sử và rồi đây sẽ được đào tạo và tự đào tạo, tự nghiên cứu trở thành những tài năng sử học của đất nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG