Lạng Sơn: Hàng loạt học sinh phải nghỉ học vì mưa bão

Mưa to kéo dài, công việc tu sửa Trường Phổ thông DTBT Tiểu học- THCS xã Lộc Yên bị đình trệ, sân trường vắng hoe học sinh do các em nghỉ dài ngày .Ảnh: Duy Chiến
Mưa to kéo dài, công việc tu sửa Trường Phổ thông DTBT Tiểu học- THCS xã Lộc Yên bị đình trệ, sân trường vắng hoe học sinh do các em nghỉ dài ngày .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Ngoài việc bị thiệt hại cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, nhiều nhà trường đã phải cho các em học sinh nghỉ nhiều ngày nay do mưa to, gió lớn

Trên địa bàn tỉnh miền núi Lạng Sơn, do ảnh hưởng của bão số 4 làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Tại các trường học ở địa phương, nhiều trường bị giông bão làm hư hỏng trường, lớp, đồ dùng dạy học

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại Trường Tiểu học-THCS xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, dãy nhà công vụ đã bị tốc mái, khoảng 30 tấm lợp bị hư hỏng, rơi rụng dẫn đến 3 bộ máy vi tính để trong phòng bị hỏng. Bên cạnh đó, sách vở của giáo viên, học sinh bị ướt, nhất là sách vở tại phòng thư viện thiệt hại nhiều. Cây cối khu vực trường gãy đổ la liệt.

Trường Tiểu học- THCS xã Hùng Việt có 9 lớp học và 242 em học sinh. Đã bốn ngày hôm nay, các em phải nghỉ học vì nước lũ dâng cao ở hai con sông Kỳ Cùng và Bắc Giang. Thường ngày các em đi từ nhà đến trường qua phao và bè rất nguy hiểm.

Tương tự, Trường  Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học- THCS xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc cũng đã phải cho 272 em học sinh nghỉ vài ngày gần đây, đến nay vẫn chưa thể mời gọi các em đến trường.

Cô giáo Hoàng Thị Diễm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mưa bão kéo dài ảnh hưởng đến cơ sở vật chất trường học. Công việc tu chỉnh hội trường, lớp học, sân trường đang xây dựng bị ngừng trệ, trong khi đó ngày khai giảng năm học mới cận kề làm cho giáo viên và phụ huynh học sinh lo lắng

Lạng Sơn: Hàng loạt học sinh phải nghỉ học vì mưa bão ảnh 1

Bão quật đổ khoảng 30 tấm lợp tại Trường Tiểu học- THCS xã Hùng Việt, huyện Tràng Định .Ảnh: Duy Chiến

Lạng Sơn: Hàng loạt học sinh phải nghỉ học vì mưa bão ảnh 2 Do tốc mái, nhiều bộ máy vi tính, sách vở bị ẩm ướt, hư hỏng .Ảnh: Duy Chiến
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.