Lãnh đạo Viện Đại học Mở nhận phần thưởng nhà nước

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển (giữa) trao Huân chương cho Viện trưởng Lê Văn Thanh và nguyên Phó Viện trưởng Phan Văn Quế.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển (giữa) trao Huân chương cho Viện trưởng Lê Văn Thanh và nguyên Phó Viện trưởng Phan Văn Quế.
TPO - Ngày 20/5, lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Tiến sĩ Lê Văn Thanh – Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Văn Quế - nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ, nguyên Phó Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội, do có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng Viện.

Viện Đại học Mở Hà Nội được thành lập năm 1993, là cơ sở giáo dục đại học mở đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trong hệ thống giáo dục Việt Nam tại Hà Nội. 

Tới nay, Viện đã đào tạo được hơn 119.200 cử nhân và kỹ sư với nhiều loại hình đào tạo: chính quy, tại chức, từ xa và trực tuyến (E-Learning). 

Hiện trường 12 khoa chuyên môn, 16 chuyên ngành đào tạo cử nhân, gồm: 

Khoa Công nghệ Thông tin (Công nghệ Thông tin, Tin học ứng dụng); Khoa Điện tử thông tin (Điện tử viễn thông); Khoa Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Kế toán); Khoa Công nghệ sinh học; Khoa Tạo dáng công nghiệp (Kiến trúc, Đồ họa, Thời trang, Nội thất); Khoa Du lịch (Quản trị du lịch khách sạn, Hướng dẫn du lịch); Khoa Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung); Khoa Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế, quốc tế - tuyển sinh 2009); Khoa Tài chính- Ngân hàng (tuyển sinh từ năm 2008). Khoa Sau đại học (Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Điện tử Viễn thông và Tiếng Anh) Khoa Kiến Trúc. Và 120 đơn vị liên kết đào tạo (có trạm đào tạo từ xa).

Viện còn có 7 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ; mở 45 trạm đào tạo từ xa đặt tại 26 tỉnh, thành phố. Đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu 354 người (tính cả các giảng viên mời từ các trường đại học khác thì lên đến hơn 1.000 người) và hơn 40.000 sinh viên đang theo học.

Công ty CP Tiền Phong (thuộc báo Tiền Phong) cũng là một trong số hàng trăm đối tác của Viện, chuyên cung cấp dịch vụ địa diểm và phục vụ cho việc giảng dạy.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.