Con người đặt chân lên Mặt Trăng lần đầu tiên vào năm nào?
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án B: Sáng 20/7/1969, Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân xuống Mặt Trăng. Tại đây, ông nói câu bất hủ: “Đây là bước đi nhỏ của một con người nhưng là bước tiến lớn của nhân loại". Sau đó Neil Armstrong và bạn đồng hành Buzz Aldrin cùng căng lá quốc kỳ Mỹ trên Mặt Trăng. Mỹ cắm lá quốc kỳ đầu tiên trên Mặt trăng trong sứ mệnh thăm dò có con người tham gia Apollo 11 năm 1969. Thêm 5 lá quốc kỳ của Mỹ được cắm trên bề mặt hành tinh này trong các sứ mệnh tiếp theo tới tận năm 1972. Năm 2012, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) trích dẫn các hình ảnh vệ tinh cho thấy 5 lá cờ nói trên dường như vẫn đứng yên ở vị trí ban đầu. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn báo chí, các chuyên gia cho rằng đó nhiều khả năng đây chỉ là những hình ảnh bị ánh sáng phát tỏa từ Mặt trời tẩy trắng. Phi hành gia Mỹ Buzz Aldrin kể, lá cờ đầu tiên được cắm trên Mặt trăng ở vị trí quá gần tàu vũ trụ Apollo nên nó có khả năng bị thổi bay mất khi tàu cất cánh trở về Trái đất.
Nước nào trở thành nước thứ 2 sau Mỹ cắm cờ trên Mặt trăng?
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án B: Cơ quan Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) hôm 4/12 đã công bố những hình ảnh cho thấy lá cờ Trung Quốc được căng cố định trên giá đỡ trên bề mặt hoang vắng của mặt trăng. Đây là những tấm hình được tàu thăm dò Hằng Nga 5 chụp được trước khi rời khỏi mặt trăng quay về Trái đất, mang theo những mẫu đá đầu tiên được thu thập trong 4 thập niên, theo Hãng tin AFP hôm 5/12. Trung Quốc đã trở thành nước thứ 2 trên thế giới cắm được quốc kỳ trên Mặt trăng, hơn 50 năm sau khi Mỹ lần đầu tiên thực hiện kỳ tích này. Các bức ảnh từ Cơ quan vũ trụ quốc gia Trung Quốc cho thấy, quốc kỳ nước này vẫn đứng yên trên bề mặt lặng gió của Mặt trăng. Một máy ảnh gắn trên tàu thăm dò vũ trụ Thường Nga 5 đã chụp những bức hình này trước khi rời khỏi Mặt trăng hôm 3/12, mang theo các mẫu đất đá trở về Trái đất nghiên cứu. Trong hai sứ mệnh thăm dò Mặt trăng trước đây, Trung Quốc chỉ cho in quốc kỳ lên lớp sơn phủ bên ngoài tàu vũ trụ nên đây là lần đầu tiên nước này thực sự cắm cờ trên vệ tinh của Trái đất. Sứ mệnh Thường Nga 5 là lần hạ cánh thành công thứ 3 của Trung Quốc trên Mặt trăng trong vòng 7 năm qua. Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời trưởng dự án Li Yunfeng tiết lộ, lá quốc kỳ được sử dụng trong sứ mệnh làm bằng vải, cao 90cm, rộng 20m và nặng khoảng 1kg. Nhóm đã gia cố thêm nhiều đặc tính nhằm giúp lá cờ chống chịu trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, cực lạnh trên Mặt trăng.
Cho đến nay đã có bao nhiêu người bước lên Mặt Trăng?
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án A: Đặt chân được lên Mặt Trăng nhờ nỗ lực quy mô bậc nhất trong lịch sử chính phủ Mỹ, 12 phi hành gia đã thực hiện nhiều thí nghiệm thúc đẩy sự hiểu biết của con người về vũ trụ. Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng. Chương trình khám phá vũ trụ Apollo của NASA được tiến hành từ năm 1961-1972, đưa 12 người lên Mặt Trăng qua nhiều chuyến tàu vũ trụ. Apollo là một trong những nỗ lực quy mô lớn nhất trong lịch sử chính phủ Mỹ, lúc cao điểm có sự tham gia của tới 34.000 nhân viên NASA và 375.000 nhân viên hợp đồng.
Người Mỹ đầu tiên vào vũ trụ vào năm nào?
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án A: Alan Shepard là người Mỹ đầu tiên vào vũ trụ ngày 5/5/1961. Sau này ông chỉ huy chuyến du hành của Apollo 14 năm 1971 và là người đầu tiên hạ cánh xuống một vùng cao nguyên trên Mặt Trăng.
Nhà khoa học là người duy nhất được an táng trên Mặt Trăng là ai?
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án B: Eugene Merle Shoemaker (28/04/1928- 18/07/1997) còn được gọi là Gene Shoemaker là một nhà địa chất học người Mỹ và là người sáng lập ngành hành tinh học. Gene ghi danh vào Caltech năm 1944, ở tuổi mười sáu. Các bạn cùng lớp của anh đã lớn hơn, trưởng thành hơn và đang trên đường nhanh chóng tốt nghiệp trước khi phục vụ trong Thế chiến II. Gene phát triển mạnh với tốc độ nhanh và lấy được bằng cử nhân năm 1948, ở tuổi 19. Anh ta ngay lập tức thực hiện nghiên cứu về đá biến chất Precambrian ở phía bắc New Mexico, kiếm được M. Sc. bằng cấp từ Caltech năm 1949. Ông tỏ ra muốn thích thú với Mặt trăng, muốn du hành lên đó, tìm hiểu về tác động của thiên thạch và những vụ phun trào núi lửa trong việc hình thành các hố sâu trên bề mặt chị Hằng. Sau đó, ông bắt tay thực hiện công trình Tiến sĩ tại ĐH Princeton, dự định tiếp tục nghiên cứu về thạch học biến chất. Shoemaker là nhà địa chất đam mê nghiên cứu hố va chạm. Ông góp phần khẳng định Barringer, hố trũng nổi tiếng sâu 173 m gần Flagstaff, bang Arizona, Mỹ, hình thành do thiên thạch đâm xuống. Ông cũng là người ủng hộ và đấu tranh cho giả thuyết về thiên thạch va chạm khiến khủng long tuyệt chủng 66 triệu năm trước. Nhờ việc lập bản đồ một số hố trũng trên Mặt Trăng, ông mang lại bước tiến lớn trong việc nghiên cứu địa chất của vệ tinh tự nhiên này. Năm 1961, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) xây dựng Chương trình Nghiên cứu Địa chất vũ trụ và chọn Shoemaker, người được coi là cha đẻ của ngành địa chất vũ trụ, để dẫn dắt. Ông cũng tham gia các chuyến thực địa đến hố Barringer và một số địa điểm khác, đào tạo phi hành gia Apollo tương lai cách lấy mẫu đất đá. Với những cống hiến cho tri thức nhân loại, ông được tổng thống George H.W. Bush trao Huân chương Khoa học Quốc gia năm 1992. Với những đóng góp vĩ đại cho ngành thiên văn, sau khi qua đời, nhà khoa học Eugene Shoemaker được an táng trên Mặt Trăng.
Ai là người đã có ý tưởng đưa tro cốt của nhà khoa học Eugene Merle Shoemaker trên Mặt Trăng?
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án A: An táng trên Mặt Trăng dường như là điều không tưởng. Nhà khoa học Eugene Merle Shoemaker là người đầu tiên và cũng là duy nhất an nghỉ trên hành tinh này. Bia đá tưởng niệm ông trên Trái Đất ghi rõ: "Sống một lần, chôn cất 2 lần", muốn nói đến việc Shoemaker được an táng nơi quê nhà, và cả trên Mặt Trăng xa xôi. Ngày 18/7/1997, hai vợ chồng ông gặp một tai nạn nghiêm trọng khi tham gia giao thông khi đi khám phá hố thiên thạch ở Australia, Carolyn sống sót nhưng Eugene không may qua đời. Carolyn Porco, cựu sinh viên của Shoemaker, đồng thời là nhà khoa học hành tinh tại Đại học Arizona, nghĩ ra cách để tưởng niệm và tôn vinh ông. Porco lập kế hoạch đưa 28 gram tro cốt của ông sau khi hỏa táng lên tàu vũ trụ Lunar Prospector (NASA). Công ty Celestis chế tạo khoang đựng tro cốt bằng vật liệu polycarbonate. Lunar Prospector rời bệ phóng từ Trạm không quân Cape Canaveral, bang Florida, ngày 6/1/1998. Hơn một năm sau, khi kết thúc nhiệm vụ nghiên cứu, con tàu được điều khiển đâm xuống gần cực nam, tro cốt của Shoemaker cũng theo đó lưu lại trên Mặt Trăng. Tên và ngày sinh, ngày mất của ông được khắc bằng tia laser trên một hình ảnh của sao chổi Hale - Bopp, một hình ảnh hố thiên thạch ở Arizona, và hai câu thơ trích từ tác phẩm bất hủ Romeo and Juliet. Vào ngày 31/7/1999, phi vụ kết thúc khi NASA cho đáp con tàu lên bề mặt Mặt trăng, mang theo Shoemaker trong đó và biến ông ta trở thành người đầu tiên và duy nhất cho đến nay được chôn ngoài thế giới loài người."Mỗi khi nhìn lên Mặt Trăng, chúng tôi sẽ luôn biết Eugene đang ở đó", Carolyn Shoemaker chia sẻ trong một thông cáo báo chí năm 1998.
Phi hành gia Eugene còn cùng vợ mình đồng khám phá ra?
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án A: Ông được biết đến là người đồng khám phá ra sao chổi Shoemaker-Levy 9 cùng với vợ Carolyn Shoemaker và David H. Levy. Năm 1994, một ngôi sao xuất hiện và đâm thẳng vào quỹ đạo của sao Mộc. Shoemaker cùng David Levy và vợ là Carolyn phát hiện ra sao Chổi này. Đó là lần đầu tiên con người có thể chứng kiến một vụ va chạm của hành tinh.
Kết quả
Bạn hãy chăm chỉ hơn nhé!
Điểm