Lí giải chuyện trường vữa sập xuống đầu mãi chưa được sửa chữa

Lí giải chuyện trường vữa sập xuống đầu mãi chưa được sửa chữa
TPO - Không chỉ hơn 1.500 thầy trò trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng) thấp thỏm vì sự xuống cấp của trường lớp, bởi theo thống kê, Hà Nội vẫn còn 40 trường trong diện xuống cấp cần cải tạo, sửa chữa.

Chiều 24/10, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, trường THPT Trần Nhân Tông đã được lập hồ sơ thiết kế, kế hoạch đầu tư trình UBND thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, theo quy trình còn phải mở thầu, đăng báo… nên sớm nhất phải quý I/2018 mới có thể bắt đầu tiến hành thi công.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện Sở đã lên danh sách 40 trường học trong tình trạng xuống cấp cần sửa chữa, nâng cấp từ nay đến năm 2020.

Toàn bộ nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Thành phố. Tuy nhiên, việc bố trí kinh phí thế nào phải chờ thành phố phân bổ.

Lí giải chuyện trường vữa sập xuống đầu mãi chưa được sửa chữa ảnh 1 Mảng vữa rơi thẳng xuống ghế ngồi của giáo viên vài ngày trước. Ảnh: Trần Hoàng

Ngày 23/10, trao đổi với PV, Thầy Trần Thanh Tùng - Hiệu trưởng trường cho biết, để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu HS 2 lớp 12A12 và 12A13 đến học tạm tại phòng hội đồng của nhà trường.

Trường đã xuống từ năm 2010. Đến năm 2013, nhà trường đã trao đổi trực tiếp và cùng với Sở GD&ĐT Hà Nội xây dựng kế hoạch tu bổ, xây dựng và trình lên UBND TP Hà Nội với nguồn vốn từ ngân sách TP.

Tuy nhiên, đến nay nhà trường vẫn đang chờ đợi để được đầu tư xây dựng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.