Lộ đề, hàng trăm học sinh Anh phải thi lại

Học sinh muốn vào trường trung học nữ sinh Devonport (ảnh) và Plymouth phải vượt qua kỳ thi 11+. Ảnh: Independent
Học sinh muốn vào trường trung học nữ sinh Devonport (ảnh) và Plymouth phải vượt qua kỳ thi 11+. Ảnh: Independent
Khoảng 400 nữ sinh ở vùng tây nam nước Anh đang được sắp xếp thi lại, sau khi kết quả bài thi vào trường trung học trước đó bị tuyên bố vô hiệu.

Học sinh cuối cấp tiểu học ở Anh sẽ tham dự kỳ thi 11+ để lấy kết quả vào một trường trung học theo lựa chọn cá nhân. Thuật ngữ 11+ để chỉ kỳ thi dành cho học sinh từ 11 tuổi trở lên, tuy nhiên thực tế hầu hết tham dự khi 10 tuổi. 

Theo Independent ngày 8/10, 400 nữ sinh ở hạt Devon (vùng tây nam nước Anh) đang được sắp xếp thi lại sau khi một số câu hỏi trong kỳ thi được cho là bị rò rỉ từ trước. Các em đã thi Toán và Anh văn để được vào học ở hai trường nữ sinh trung học Devonport và Plymouth. 

Một lá thư gửi cho phụ huynh từ hội đồng thành phố Plymouth chỉ ra "ít nhất một trong số tờ đề thi đã bị lộ". Một số nữ sinh ở Plymouth được cho là đã nhìn thấy đề trước khi kỳ thi diễn ra. Hội đồng thi GL Assessment đang điều tra. 

Một số học sinh phản ứng tích cực với thông tin này. Daisy Adams đến từ Plymouth nói với BBC: "Em rất vui vì nghĩ có thể đạt được điểm cao hơn khi thi lần hai". Mẹ em, bà Sharyn Partridge, cho rằng thi lại là lựa chọn công bằng cho tất cả cô gái tham gia kỳ thi chuyển cấp lần này. 

GL Assessment, đơn vị tổ chức kỳ thi cho biết: "Các trường học và cá nhân được ủy quyền có nghĩa vụ pháp lý phải tuân theo quy định an ninh nghiêm ngặt của chúng tôi. Và chúng tôi khẳng định rằng bất kỳ vi phạm nào liên quan đến nghĩa vụ đó cũng sẽ được giải quyết".

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.