Lương giáo sư Mỹ không theo kịp lạm phát

Lương giáo sư Mỹ không theo kịp lạm phát
Khảo sát hàng năm của Hội Giáo sư Đại học Mỹ cho thấy lương trung bình tăng 3.1% năm nay, nhưng khi cộng thêm yếu tố lạm phát, thì lương lại giảm.

Một lý do giải thích cho việc giảm lương này là các nhà quản lý đại học đã không ngờ lạm phát ở Mỹ vượt quá 3% trong hai năm qua sau một thập niên có mức lạm phát trung bình 2.5%.

Theo báo cáo, lương trung bình của một giáo sư đại học ở Mỹ là 70.333 đôla.

Giáo sư ở đại học tư kiếm nhiều tiền nhất, trung bình là 131.292 đôla. Giáo sư trợ giảng ở đại học cộng đồng kiếm ít nhất, 47.046 đôla.

Báo cáo cũng nêu lên khoảng cách thu nhập của người dạy học với các nghề khác.

Trong 25 năm qua, lương trung bình của giảng viên tăng 0.25% so với 34% của bác sĩ, 18% của luật sư và 5% của kỹ sư, kiến trúc sư.

Một trong các tác giả báo cáo, John Curtis, nói khoảng cách thu nhập này khiến các trường đại học khó thu nhận những tài năng giỏi nhất.

Ông nói ông cũng lo ngại về khoảng cách thu nhập giữa các trường công và tư. Trong năm 2005-06, lương của giảng viên ở các trường đại học tư tăng cao hơn so với lương đồng nghiệp ở trường công là 0.5%.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.