Luyện thi trong Văn Miếu

Luyện thi trong Văn Miếu
TPO – Khuôn viên rộng, lại nhiều bóng cây, khung cảnh êm đềm, Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) từ lâu trở thành địa điểm ôn thi lý tưởng của không ít sĩ tử mỗi mùa thi đại học.

> Sĩ tử mang nải chuối, tải gạo 'lai kinh ứng thí' 

Những ngày cuối tháng sáu này, rất nhiều sĩ tử mang theo cặp sách, vở, bút thước, máy tính… vào Văn Miếu ôn thi. Họ ngồi trên bậc thềm tòa nhà Thái Học và hàng ghế đá xung quanh khuôn viên Văn Miếu, nơi yên tĩnh và có những bóng cây. Nhiều bạn mang cả laptop.

Vừa trao đổi bài học cùng nhóm bạn, Lan - một học sinh ở Hà Nội chuẩn bị thi vào Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội cho biết: “Nhà em ở đường Tôn Đức Thắng. Học mãi trong nhà, em rủ bạn thân mang sách vở sang Văn Miếu ôn thi cho thoáng mát, thay đổi không khí. Chúng em học ở đây thích lắm, vừa thoải mái, vừa có bạn bè trao đổi, có gì không biết thì hỏi nhau cũng tiện”.

Mang sách vở đến Văn Miếu “dùi mài kinh sử”, nhiều sĩ tử mang theo cả những niềm tin được các tiến sĩ phù hộ, gặp may mắn trong kỳ thi đại học sắp tới.

“Hôm lên Hà Nội, bố mẹ mình dặn, phải mang sách vở vào Văn Miếu học một vài hôm để lấy may trước khi thi. Quả thật, vào đây thấy không khí trong lành, mát mẻ, rất có tâm trí để học bài. Khi nào cảm thấy mệt mỏi, đứng dậy đi dạo một vòng Văn Miếu lại thấy tỉnh táo, tiếp tục “nạp” thêm kiến thức” – Bạn Nguyễn Văn Duy – một sĩ tử đến từ Hưng Yên tâm sự.

Với nhiều bạn, vào Văn Miếu học bài lại là một cách để khích lệ tinh thần trước kỳ thi “vượt vũ môn”: “Mình vào đây học thi và tự nhủ phải hạ quyết tâm với bản thân. Đứng trước các tấm bia tiến sĩ trong Văn Miếu, mình tự hứa sẽ cố gắng hết sức trong kỳ thi sắp tới” – Tuấn, một sĩ tử nhà ở phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội) chia sẻ.

Ảnh: Trường Phong
Ảnh: Trường Phong.

Giống như Văn Miếu Quốc Tử Giám, không khí tĩnh lặng và thái độ hiếu khách của các tăng ni phật tử tại một số ngôi chùa trên địa bàn Hà Nội khiến nhiều thí sinh thích đến “cắm chốt” ôn thi. Có thể kể đến chùa Thánh Chúa, chùa Láng ở quận Đống Đa, chùa Bằng A ở quận Hoàng Mai, chùa Quán Thánh …

Năm nào cũng thế, cứ đến mùa thi là những ngôi chùa này lại là điểm đến ưa thích của nhiều sĩ tử. Ngoài ra, các công viên, nơi công cộng cũng là những địa điểm lý tưởng để sĩ tử ôn tập kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh.

Ôn thi bên Hồ Gươm. Ảnh: Trường Phong
Ôn thi bên Hồ Gươm. Ảnh: Trường Phong.

“Mình thuê nhà trọ ở đường Lý Thường Kiệt, do nhà trọ ồn ào, nên mỗi ngày đều mang sách vở ra Hồ Gươm ôn bài. Ở đây mát mẻ, lại không bị làm phiền, ôn tập rất “vào”. Lúc mệt thì ngồi ngắm cảnh Hồ Gươm, cũng thấy thú vị” - Nam – một thí sinh đến từ Cao Bằng ngồi học bài bên Hồ Gươm cho biết.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều sĩ tử lên Hà Nội, thuê những phòng trọ giá rẻ để ôn thi đại học. Thậm chí, nhiều bạn phải ở ghép với những sinh viên đang học đại học, công nhân hoặc ở cùng chủ nhà nên thường không có không gian riêng để ôn thi. Vì vậy, nhiều người thường tìm đến những địa điểm như chùa chiền, công viên, để tĩnh lặng ôn tập kiến thức.

Theo Viết
MỚI - NÓNG