Màn múa chất lừ của nam sinh mặc váy khiến cả trường 'vỡ bụng'

Màn múa chất lừ của nam sinh mặc váy khiến cả trường 'vỡ bụng'
Các nam sinh vận trang phục của những nữ vũ công làm “nóng” sân trường trong lễ mít tinh kỷ niệm ngày học sinh, sinh viên đang thu hút nhiều người xem trên mạng xã hội. 

Đoạn clip ghi lại tiết mục đặc biệt khi 4 nam sinh đã không ngại mặc lên mình những bộ váy để cùng các bạn nữ nhảy giữa sân trường đang thu hút nhiều người xem trên mạng xã hội. 

Không chỉ vận trang phục nữ vũ công, các nam sinh còn khiến các khán giả thích thú hơn với những động tác múa tay, lắc hông, múa bụng rất dẻo và uyển chuyển.

Tiết mục độc đáo này thực sự đã khiến cả sân trường thêm phần sôi động và rộn tiếng cười.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip cũng nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt xem và chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú, thậm chí phì cười khi vì những người múa chính trong tiết mục lại là các bạn nam, thay vì các bạn nữ như thường lệ. 

Nhiều người dành lời khen cho sự tự tin và các động tác múa dẻo của các nam sinh. 

“Không biết nam sinh trường nào mà chịu chơi vậy nhỉ. Các bạn nam không chỉ không ngại mặc váy mà còn múa chính, các động tác còn dẻo như các bạn nữ”, một thành viên bình luận.

Qua tìm hiểu, tiết mục này do các thành viên lớp 12D Trường THPT Phan Thúc Trực (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) biểu diễn tại lễ mít tinh kỷ niệm 68 năm Ngày học sinh sinh viên 9/1.

Em Nguyễn Văn Tiến, người lên ý tưởng cho tiết mục này của lớp chia sẻ: “Lần đầu mặc váy và múa nên 4 bạn nam vẫn ngại lắm. Nhưng vì muốn tạo không khí sôi động và đóng góp thành tích cho lớp nên các thành viên đều cố gắng”.

Chỉ có 3 buổi để tập với nhau, tập luyện trong thời gian ngắn nên động tác của các nam sinh vẫn chưa được đều. Nhưng tiết mục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người phía dưới nên cả nhóm cũng thực hiện động tác tự tin hơn”.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.